1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải Trung Quốc khiến “ông lớn” châu Âu phải tròn mắt

(Dân trí) - Trong top 5 giải đấu chi tiêu nhiều nhất chợ Đông 2016, Trung Quốc chiếm hai suất (giải VĐQG và hạng Hai). Trong đó, VĐQG Trung Quốc đang đứng số 1 thế giới.

Những CLB Trung Quốc đang biến thị trường chuyển nhượng mùa Đông trở thành sân chơi riêng của mình. Chỉ trong một ngày (27/1), họ đã chiêu mộ liên tiếp 3 bản hợp đồng sáng giá ở châu Âu là Gervinho ( Hebei China Fortune, 18 triệu euro), Ramires (Jiangsu Suning, 32 triệu euro) và Guarin (Shanghai Shenhua, 12 triệu euro).

 

Giải Trung Quốc vung tiền mạnh mẽ trong mùa Đông 2016
Giải Trung Quốc vung tiền mạnh mẽ trong mùa Đông 2016

 

Tính tới thời điểm này, các CLB ở giải VĐQG Trung Quốc đã chi tổng cộng 136 triệu euro, đứng số 1 thế giới trong “chợ Đông” 2016. Trong đó, riêng tháng 1, họ đã 3 lần phá kỷ lục mua sắm ở giải đấu (Elkeson: 17 triệu euro, Gervinho: 18 triệu euro, Ramires: 32 triệu euro).

Đứng thứ 2 là giải Premier League (Anh) với 116 triệu euro. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, các CLB ở xứ Sương mù khá khiêm tốn. Trong đó, hợp đồng lớn nhất ở Premier League là Jonjo Shelvey, người chuyển từ Swansea City sang Newcastle với mức phí 12 triệu euro.

Giải Serie A (Italia) đứng thứ 3 với 57 triệu euro. Trong đó, khá bất ngờ khi giải hạng Hai Trung Quốc xếp ngay sau với 43 triệu euro. Đứng thứ 5 là giải Bundesliga (Đức) với 36 triệu euro.

Giải La Liga (Tây Ban Nha) chỉ xếp thứ 7, kém cả giải Mexico. Trong khi đó, giải Ligue 1 (Pháp) chỉ đứng thứ 13, kém cả giải Championship (hạng Nhất Anh).

H.Long