1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Giải Futsal quốc tế TP.HCM năm 2013: Nơi hội tụ tinh hoa bóng đá

Giải Futsal quốc tế TP.HCM 2013 diễn ra từ ngày 19 đến 22-11-2013 tại NTĐ Phú Thọ, với sự hiện diện của đương kim vô địch thế giới Brazil, đương kim vô địch châu Á Nhật Bản và đương kim Á quân châu Á Thái Lan.

Giải Futsal quốc tế 2013 đang trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo khán giả hâm mộ môn thể thao giàu sức cống hiến này. Đặc biệt, giải đấu này cũng là cơ hội vô cùng quý giá để đội tuyển Futsal Việt Nam hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27. Trận đấu mở màn được diễn ra vào ngày 19-11-2013 giữa Thái Lan- Nhật Bản.

Mãn nhãn trận mở màn Thái Lan – Nhật Bản

Trận đấu đầu tiên của giải futsal quốc tế năm 2013 là cuộc đối đầu giữa hai đội đang cạnh tranh nhau ngôi vị số 1 Châu Á. Đây là trận đấu tái hiện trận chung kết giải vô địch futsal Châu Á cách đây một năm. Khi đó, đội bóng đến từ xứ sở Hoa Anh Đào đã dễ dàng vượt qua tuyển Thái Lan với tỉ số 6 -1. Gặp lại nhau tại giải futsal quốc tế TPHCM, thầy trò huấn luyện viên Hermans Victor (Thái Lan) quyết tâm đòi lại món nợ trước đó. Nhập cuộc đầy tự tin cùng khả năng làm chủ trận đấu tuyệt vời của mình. Hiệp thi đấu thứ nhất, bóng chủ yếu lăn trên phần sân của đội Nhật Bản. Đã có ít nhất 3 cơ hội được trao cho đội bóng đến từ đất nước Chùa vàng, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Sekiguchi cùng hệ thống phòng ngự chắc chắn của đội Nhật Bản, các cầu thủ Thái Lan không một lần xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Sự thay đổi chiến thuật trong hiệp hai giúp cho đội Nhật Bản giành lấy lại vị thế của nhà đương kim vô địch. Thi đấu chậm rãi, hoàn hảo trong từng pha lên bóng, đội Nhật Bản đã có liên tiếp ba bàn thắng để kết thúc trận mở màn với tỉ số 3 – 0 trước Thái Lan.

Futsal Việt Nam tự tin ra biển lớn

Futsal Việt Nam tự tin ra biển lớn

Sự cổ vũ của gần 4000 CĐV có mặt ở nhà thi đấu Phú Thọ giúp Việt Nam nhập cuộc tự tin hơn hẳn trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn giữ thái độ điềm tĩnh chứ không nôn nóng tràn lên phần sân chủ nhà. Lối đá khó chịu của Nhật Bản đã từng giúp họ đả bại Thái Lan 3-0 ở trận đầu tiên lại được tái hiện. Và với một đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều như Việt Nam, nó vẫn có hiệu quả tối đa.

Tuyển futsal Việt Nam nhập cuộc với lối chơi áp sát nhanh và di chuyển đội hình rất tốt khiến Nhật Bản gặp lúng túng trong việc triển khai tấn công. Điều đó khiến đội bóng xứ mặt trời mọc còn thường xuyên chuyền hỏng. Tuy nhiên, với đẳng cấp của nhà vô địch châu Á, Nhật Bản luôn biết cách để mang về lợi thế cho mình. Chỉ cần một giây phút thi đấu thiếu tập trung, các cầu thủ Việt Nam đã phải trả giá, khi liên tiếp để hai cầu thủ Yoshikawa và Inaba ghi liền hai bàn thăng ở các phút 15 và 16. Như choáng váng sau hai cú “ra đòn” của đối thủ, HLV Sergio phải dùng quyền hội ý để điều chỉnh tâm lý cho các học trò. Và sau đó ở phút 18, cầu thủ Văn Vũ nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội rồi dứt điểm quyết đoán rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Việt Nam.

Sang hiệp hai, các cầu thủ Việt Nam thi đấu đầy tự tin, các học trò của HLV Sergio đẩy mạnh tấn công và chơi thế trận khá chủ động trước đội tuyển Nhật Bản. Tạo ra được một số cơ hội ăn bàn, nhưng đáng tiếc là các chân sút của ĐT Việt Nam lại không tận dụng được. Chung cuộc, đội chủ nhà thúc thủ với tỷ số 1-2.

Một trận đấu của đội tuyển Futsal Việt Nam.
Một trận đấu của đội tuyển Futsal Việt Nam.

Tính chất quyết liệt của trận đấu dễ dẫn đến các chấn thương

Với tính chất quan trọng ở mỗi trận đấu mà các cầu thủ của hai đội liên tục có những pha tranh chấp nguy hiểm. Với lối đá kỷ thuật các cầu thủ Nhật Bản liên tục được đối phương “chăm sóc” bằng những pha vào bóng thô bạo. Trong đó, cầu thủ tấn công Kotaro Inaba luôn được các cầu thủ Thái Lan theo sát. Việc phải thi đấu nhanh cùng khát khao chiến thắng của từng đội bóng, dẫn đến những chấn thương đáng tiếc. Trong đó, chấn thương liên quan đến cơ xương khớp là phổ biến nhất khi chơi futsal. Những chấn thương đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển cũng như công việc của mỗi người. Để phục hồi các chấn thương, gel bôi chứa hoạt chất Diclofenac có trong cao dán Panaflex sẽ xóa tan những nỗi lo về cơ xương khớp. Khi sử dụng hoạt chất Diclofenac lên các vùng đau, không những giúp giảm đau nhanh mà còn kháng viêm hiệu quả.

Lê Năng

Lê Năng