TP Cần Thơ:

Giải đua xe mô tô toàn quốc chào mừng 30/4 thu hút 56 tay đua tranh tài

(Dân trí) - Chiều 23/4, Ban Tổ chức Giải đua xe mô tô toàn quốc, vòng 4 “Cúp vô địch quốc gia năm 2019” họp báo, thông tin về giải đua.

Giải đua xe mô tô toàn quốc, vòng 4 “Cúp vô địch quốc gia năm 2019” do Sở VHTT&DL TP Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam và sự đồng hành của Công ty TNHHTM-DV Hoàng Thảo My (tỉnh Bình Dương) tổ chức .

Giải đua xe mô tô toàn quốc chào mừng 30/4 thu hút 56 tay đua tranh tài - 1

Quan cảnh buổi họp báo giải đua xe mô tô toàn quốc chào mừng lễ 30/4 tại TP Cần Thơ

Giải đua nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -1/5/2019); kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Giải đua xe mô tô toàn quốc chào mừng 30/4 thu hút 56 tay đua tranh tài - 2

Hàng năm giải đua xe thu hút hàng nghìn lượt người đến xem

Tham dự Giải đua xe mô tô lần này, có 56 tay đua, trong đó có 32 tay đua bán chuyên nghiệp hệ 4 thì (Exciter 135cc) và 24 tay đua Chuyên nghiệp hệ 2 thì (YAZ 125cc) đến từ 25 Câu lạc bộ đến từ các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang và chủ nhà TP Cần Thơ. Tổng giải thưởng của Giải đua khoảng 200 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Luận – Phó Giám đốc Sở VH –TT – DL TP Cần Thơ, cho biết, giải đua xe toàn quốc được tổ chức tại TP Cần Thơ là một giải đua xe truyền thống có thâm niên hơn 20 năm. Hàng năm được tổ chức vào dịp tết nguyên đán và dịp lễ 30/4, đây là giải đua xe có qui mô lớn nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại, cuộc đua thu hút hàng nghìn lượt người đến xem.

Năm nay cuộc đua sẽ hấp dẫn vì đơn vị tài trợ giải đua xe đã nâng cấp  cải tạo (mặt sân rộng, thảm nhựa đảm bảo độ bám...) đảm bảo các tay đua thể hiện hết khả năng tranh tài của mình. 

Nguyễn Hành