Giải cầu lông trẻ Quốc gia 2024 kết thúc thành công

An An

(Dân trí) - Trưa 16/6, tại nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, diễn ra Lễ bế mạc giải Vô địch cầu lông trẻ Quốc gia 2024.

Giải đấu khởi tranh từ ngày 11/6, quy tụ 142 VĐV đến từ 21 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các VĐV thuộc nhóm tuổi từ 8 đến 14 tham gia tranh tài ở 2 nội dung: đồng đội nam nữ hỗn hợp và cá nhân (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội hỗn hợp nam nữ).

Kết quả, ở nội dung đồng đội, cặp Khánh My và Thục Trân xuất sắc giành hạng nhất chung cuộc, bỏ xa đối thủ với tỷ số 21- 4 ở lượt trận cuối, chính thức giúp TP.HCM tiếp tục giữ vững ngôi vị vô địch; vị trí hạng nhì thuộc về đoàn Hà Nội; đồng hạng ba thuộc về đoàn Bắc Giang và Lâm Đồng. 

Giải cầu lông trẻ Quốc gia 2024 kết thúc thành công - 1
Lễ bế mạc giải đấu diễn ra vào ngày 16/6.

Ở các nội dung cá nhân, tay vợt Trần Thị Ánh (Thái Bình) giành ngôi vô địch nội dung đơn nữ sau khi vượt qua Phạm Thị Trúc An (Thái Bình). Còn ở nội dung đơn nam, tay vợt Trần Quốc Khánh (Bắc Giang) đánh bại Trần Hoàng Kha (TP.HCM) để giành vị trí cao nhất.

Ở nội dung đôi nữ, ngôi vị hạng nhất đã chính thức thuộc về cặp Khánh My - Kim Hằng (TP.HCM), vượt qua đối thủ Khánh Ngọc - Ngọc Trân đến từ Lâm Đồng.

Nội dung đôi nam: Hai tay vợt Hà Nội Phạm Văn Trường và Vũ Trung Kiệt giành ngôi vô địch; xếp thứ hai là cặp đôi Quang Huy và Đăng Khánh đến từ TP.HCM.

Nội dung đôi nam nữ: Ngôi vô địch thuộc về hai tay vợt Phạm Văn Trường và Bùi Bích Phương (Hà Nội); xếp thứ hai là cặp đôi Hoàng Anh Minh và Lương Nguyễn Khánh Ngọc (Lâm Đồng); ở vị trí đồng hạng ba là cặp đôi Bùi Anh Khoa - Nguyễn Hải Hà (Hải Phòng) và Nguyễn Hoàng Thái Sơn - Vũ Thị Hoa (Bắc Giang).

Giải cầu lông trẻ Quốc gia 2024 kết thúc thành công - 2
Giải đấu có chất lượng chuyên môn cao.

Giải vô địch cầu lông trẻ Quốc gia 2024 - Tranh cúp Donex chính thức khép lại với nhiều chiến thắng rực rỡ. Bên cạnh bầu không khí sôi nổi xuyên suốt giải đấu, các VĐV đã thi đấu hết mình với tinh thần thể thao mạnh mẽ, cống hiến cho khán giả những giây phút tỏa sáng và đầy mãn nhãn trên sân đấu.

Giải ngày càng hoàn thiện về chất lượng, công tác tổ chức chuyên nghiệp và chu đáo, trọng tài thực hiện đúng theo kế hoạch, điều lệ, làm việc có trách nhiệm, khách quan, công khai và minh bạch. Ngoài ra, sự cổ vũ nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng của các cổ động viên cũng đã góp phần tạo nên thành công chung của toàn giải. 

Giải không chỉ là sân chơi để các tài năng trẻ nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thi đấu mà còn là cơ sở để kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, qua đó phát hiện, tuyển chọn các VĐV xuất sắc ghi danh vào hàng ngũ đội tuyển Quốc gia.