1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Giấc mơ “săn Vàng” SEA Games 2015 của U23 Việt Nam

(Dân trí) - Sân chơi quan trọng nhất với bóng đá Việt Nam trong năm 2015 sẽ là SEA Games 28, nơi mà đội tuyển Olympic Việt Nam quyết tâm hoàn thành “giấc mơ vàng” sau hơn 50 năm chờ đợi cháy bỏng.

Năm 2015, đội tuyển quốc gia không có nhiều hoạt động ngoài một số trận giao hữu quốc tế và có thể tham dự một sự kiện bóng đá đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2/9. Chính vì thế, mọi sự đầu tư, sẽ tập trung vào đội tuyển Olympic.

Một thuận lợi là trước khi SEA Games diễn ra, đội tuyển U23 sẽ đá vòng loại U23 châu Á vào tháng 3/2015. Ở giải đấu này, hàng loạt những ngôi sao của U19 Việt Nam có thể xuất hiện trong màu áo Olympic Việt Nam và đó sẽ là cơ hội để họ thể hiện, cũng như sự đánh giá chính xác nhất của HLV Miura về lứa cầu thủ từng nổi đình nổi đám này.

Nhiều cầu thủ U19 sẽ là trụ cột của U23 Việt Nam tại SEA Games 28

Nhiều cầu thủ U19 sẽ là trụ cột của U23 Việt Nam tại SEA Games 28

Ngoài cơ hội để rèn giũa lực lượng cho SEA Games 28, đây cũng là nền tảng để HLV Miura xây dựng đội tuyển quốc gia cho chiến dịch vòng loại World Cup 2018, bắt đầu từ tháng 6/2015. Như vậy, chiến dịch SEA Games của bóng đá Việt Nam trong năm 2015 có ý nghĩa hết sức quan trọng và là một mũi tên bắn nhiều đích. Vấn đề còn lại là chúng ta sẽ chơi như nào, có hoàn thành được giấc mơ HCV suốt hơn 50 năm chờ đợi?

Việc cử đội trẻ tham dự SEA Games đã từng xảy ra trong quá khứ, khi Malaysia từng mang tới đội hình U21 hay Myanmar với những cầu thủ lứa tuổi U19. Tuy nhiên, với một sân chơi có tính khốc liệt như SEA Games, thì việc có cử đội U19 VN tham dự hay không, đang được những người có trách nhiệm suy nghĩ nghiêm túc.

Thực tế thì ngay cả khi HLV Miura công bố những cái tên tập trung lên tuyển Olympic Việt Nam mới đây, với nòng cốt là cầu thủ U19, cũng chưa có gì đảm bảo những cầu thủ này sẽ tham dự sân chơi SEA Games có tính cạnh tranh rất cao.

Việc Công Phượng và các đồng đội dù thi đấu mờ nhạt tại V-League vẫn có tên trong danh sách tập trung Olympic Việt Nam khiến nhiều người ngạc nhiên. Liệu HLV Miura có chịu sức ép nào từ VFF hay bầu Đức, bởi tất cả đều ủng hộ cử U19 đi đá SEA Games 28 vào tháng 6 tới.

Thực tế thì HLV Miura chẳng chịu sức ép nào cả. Việc ông gọi nhiều cầu thủ HA Gia Lai lên tuyển là vì một lý do nằm ngoài chuyên môn. Theo quy định của vòng loại U23 châu Á thì các cầu thủ đăng ký phải sinh năm 1993 trở về. Chính vì thế, lứa cầu thủ như Mạc Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Huy Tùng, Quách Tân… không thể góp mặt.

HLV Miura buộc phải chọn những cầu thủ trẻ, dù chất lượng không phải là tốt nhất. Theo thống kê của VFF, ở các đội bóng V.League hiện nay, chỉ có khoảng 40 cầu thủ sinh năm 1993 trở lại, nên HLV Miura không có nhiều sự lựa chọn trong tay.

HLV Miura được chờ đợi sẽ giúp U23 Việt Nam giải tỏa cơn khát HCV SEA Games

HLV Miura được chờ đợi sẽ giúp U23 Việt Nam giải tỏa cơn khát HCV SEA Games

Theo HLV người Nhật Bản, đây chưa phải là danh sách cuối cùng. Tới SEA Games tháng 6 tới tại Singapore, những cầu thủ sinh năm 1992 đều có thể tham dự và chắc chắn khi đó lực lượng đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có nhiều biến động.

VFF, giới chuyên môn và người hâm mộ đang ủng hộ và đặt niềm tin rất lớn vào kế hoạch chuẩn bị cũng như khả năng của HLV Miura tại SEA Games 28 sắp tới. Đó sẽ là một trong những cơ sở để tin vào giấc mơ HCV có thể thực hiện được với bóng đá nam.

Tất nhiên, VFF không thể ngồi “há miệng chờ sung”, mà cũng khẩn trương bắt tay vào những kế hoạch chuẩn bị chu đáo như đá giao hữu, tập huấn nước ngoài, thuê chuyên gia thể lực ngoại… Quan trọng hơn cả là những cầu thủ lên tuyển đang được “gieo” một niềm tin lớn, không e ngại trước bất cứ đối thủ nào.

Với những gì đã làm được tại Asiad 17 dưới sự dẫn dắt của HLV Miura cùng sự bổ sung quan trọng của dàn cầu thủ U19 tài năm, bóng đá Việt Nam có quyền mơ HCV SEA Games 28. Và chắc chắn khi cờ đã đến tay, HLV Miura cùng các học trò sẽ không bở lỡ cơ hội để hoàn thành giấc mơ cháy bỏng suốt hơn nửa thế kỷ qua của bóng đá nước nhà.

Lê Cường