1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung:

“Giá vé trận tuyển Việt Nam-Arsenal không hề đắt cắt cổ”

(Dân trí) - Thời gian vừa qua, xuất hiện nhiều thông tin trái chiều liên quan đến trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam (ĐTVN) gặp CLB Arsenal. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi thẳng thắn với ông Nguyễn Lân Trung.

PV: Thưa ông, trên một số tờ báo nói rằng, VFF và BTC cử đội Các ngôi sao V-League thay vì ĐTVN để tiếp Arsenal, vậy thực hư việc này thế nào?

Ông Nguyễn Lân Trung: Đó là những thông tin không chính xác, không có cơ sở. Tôi xin khẳng định, đội sẽ đá với CLB Arsenal là ĐTVN chứ không phải là đội các ngôi sao hay U23.

VFF đã báo cáo Bộ VH, TT&DL về vấn đề này chưa?

Tất nhiên là chúng tôi đã báo cáo, thậm chí còn có văn bản gửi nhiều các đơn vị khác.
 
Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung

Vậy quan điểm của VFF sẽ tập trung ĐTVN với thành phần lực lượng như thế nào?

Arsenal là một CLB hàng đầu giải Ngoại hạng Anh, nên chúng ta cũng phải có một đội hình mạnh nhất để tiếp đón. Nói cách khác, chúng tôi sẽ lựa chọn những cầu thủ tinh túy nhất. Nòng cốt của ĐTVN sẽ là những cầu thủ có kinh nghiệm, có phong độ tốt, bên cạnh đó là những cầu thủ trẻ của U23 được trao cơ hội học hỏi.

Rất nhiều cầu thủ cựu binh có thể được gọi lên tuyển như Công Vinh, Minh Phương…nhiều người cho rằng VFF gọi họ là để tri ân sau những đóng góp to lớn của các cầu thủ này?

Làm gì có chuyện tri ân ở đây. Như tôi nói ở trên, việc gọi cầu thủ tập trung lần này phải dựa trên yếu tố kinh nghiệm và đặc biệt là phong độ hiện tại. Nếu những cầu thủ như Công Vinh hay Minh Phương không có phong độ tốt, chúng tôi không bao giờ gọi. Tuy nhiên, ở mùa giải qua, cả hai cầu thủ này và nhiều cựu binh khác như Quốc Anh, Thành Lương…đã thi đấu rất ấn tượng. Chẳng hạn như Minh Phương vẫn đá rất tốt, là cầu nối ở tuyến giữa của SHB Đà Nẵng. Tiền vệ này vẫn có những đường chuyền thông minh, sắc sảo, chưa ai qua được. Còn Công Vinh thì tất cả đã thấy, tiền đạo này chơi rất thành công trong màu áo của SL Nghệ An, ghi được tới 8 bàn thắng đến thời điểm này. Đó đều là những cầu thủ đang có phong độ rất tốt đấy chứ.

Trong một phát biểu mới đây, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết sẽ gọi một số cầu thủ của HA Gia Lai. Phải chăng VFF muốn có sự cám ơn với nhà tài trợ này?

Gọi cầu thủ đội bóng nào cũng phải dựa trên tiêu chí có phong độ cao. HAGL đang có những cầu thủ chơi rất tốt như Văn Trương, Hoàng Thiên…vậy thì lý do gì lại không gọi lên tuyển. Tôi xin nhắc lại, đây là trận đấu vì hình ảnh của ĐTQG, của bóng đá Việt Nam, chứ không tri ân bất cứ cá nhân, tổ chức nào hết.

VFF có công khai chuyện lỗ, lãi trong việc tổ chức trận đấu này không?

Việc công khai là chuyện bình thường thôi mà. Mình thu bao nhiêu, bán bao nhiêu, số tiền có đầy đủ ở đó. Tất cả những con số này, chúng tôi đã báo cáo lên với Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh. Thực ra, nhà tài trợ chưa bao giờ kêu than chuyện lỗ ở đây cả

Một số ý kiến nói rằng đây chỉ là trận đấu với mục đích kinh doanh thuần túy chứ không phải có nhiệm vụ chính trị. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Phải 20 năm chúng ta mới mang được một đội bóng lớn như vậy về Việt Nam. Đây là một trận đấu phục vụ nhân dân. Đối với Liên đoàn, đó là một nhiệm vụ chính trị rõ nét. Đây cũng là trận đấy kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt-Anh, tăng cường thêm sự hữu nghị nhân dân hai nước. Tại trận đấu, Đại sứ của Anh cũng đến đọc diễn văn.

Còn về chuyện giá vé, theo quan điểm của ông mức giá như vậy có phải là “cắt cổ” người hâm mộ như một số tờ báo chỉ trích thời gian qua?

Đầu tiên, tôi rất bức xúc chuyện một tờ báo nói rằng Liên đoàn cắt vé thấp nhất là 400.000 đồng đi. Không hiểu tờ báo đó lấy ở đâu thông tin này lại nói như vậy. Chúng tôi bán tới hơn 12.000 vé có mệnh giá 400.000 đồng, trong tổng số gần 40.000 vé được phát hành trận này.

Thứ hai, tại sao một show diễn của một ca sĩ nội ở sân Lan Anh có giá vé 1,5-2 triệu, thậm chí là 3 triệu, nhưng có thấy ai nói gì đâu. Trong khi việc mời cả một đội bóng gần 40 tỷ. Vậy thì mình thu với mức giá ấy so với sân Lan Anh như thế nào? Có phải là “cắt cổ” hay không, mọi người tự đánh giá được.

Trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ có hàng nghìn người hâm mộ không thể mua vé vào sân vì số lượng có hạn. Vậy VFF và BTC sẽ tạo tổ chức thế nào để tạo điều kiện cho người dân được thưởng thức bữa tiệc bóng đá này?

Chúng tôi cho phép và khuyến khích mọi nơi lắp những màn hình cỡ lớn phục vụ người hâm mộ. Riêng BTC sẽ bố trí một màn hình ở sân Quần Ngựa, trong khi đó ở TP.HCM sẽ là nhà văn hóa Thanh Niên. Ngoài ra, những ai không mua được vé xem trận đấu, sẽ có cơ hội vào xem đội Arsenal tập mở ngày 16/7.

Xin cảm ơn ông!

Lê Cường - Kim Anh