1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gerardo Martino và nhiệm vụ đi tìm trung vệ cho Barca

(Dân trí) - Thứ 2 vừa qua, HLV Martino đã gửi đến phó chủ tịch phụ trách thể thao Bartomeu danh sách những mục tiêu cho kế hoạch tăng cường trung vệ của Barcelona. Đáng chú ý, tất cả những cái tên trong danh sách này đều đang thi đấu tại Premier League.

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên tại Barcelona, tân HLV Gerardo Martino đã có một cuộc họp cùng Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu và Andoni Zubizarreta để bàn luận về kế hoạch tăng cường vị trí trung vệ của Barca. Chiến lược gia người Argentina đã cam kết rằng sẽ sớm nêu ra cái tên được lựa chọn cho vị trí trung vệ tới ban lãnh đạo Barcelona sau khi nghiên cứu các đề xuất và báo cáo trên bàn làm việc.

5 gương mặt có trong danh sách của Martino
5 gương mặt có trong danh sách của Martino

Vì Barcelona sẽ phải bắt tay vào làm việc ngay từ bây giờ bởi vì thị trường chuyển nhượng chỉ còn 1 tháng nữa là đóng cửa nên vào ngày thứ 2 vừa qua, HLV Martino đã gửi đến phó chủ tịch phụ trách thể thao Bartomeu danh sách các trung vệ nằm trong tầm ngắm của ông. Theo tờ Mundo Deportivo tiết lộ thì những cái tên nằm trong tầm ngắm của Martino đều đang thi đấu tại Premier League.

Trái ngược với thông tin mà báo chí đồn thổi gần đây, danh sách các mục tiêu của Martino không hề xuất hiện bất cứ cái tên nào đang chơi bóng tại Nam Mỹ. Dẫu vậy, để dự phòng thì Martino cũng liệt kê ra một vài trung vệ sáng giá vẫn còn chơi bóng tại Nam Mỹ, mà cụ thể là Santiago Vergini và Marcos Caceres, hai cậu học trò cũ của ông tại Newell.

Tất nhiên hai mục tiêu này chỉ được tiếp cận khi Barcelona lâm vào tình trạng quá cấp bách, vào thời điểm kỳ chuyển nhượng sắp đóng cửa mà vẫn chưa chiêu mộ được trung vệ nào trong danh sách chính. Ưu tiên số một trong kế hoạch chiêu mộ cho vị trí trung vệ từ đầu kỳ chuyển nhượng là Thiago Silva cũng đã bị loại trừ khi trung vệ người Brazil vừa đặt bút ký vào một bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6/2018 với PSG.

Mục tiêu chính của Barcelona bây giờ là David Luiz. Tuy không tạo được niềm tin tuyệt đối trên sân cỏ như người đồng hương đang khoác áo PSG nhưng trung vệ của Chelsea cũng đáp ứng được những phần lớn yêu cầu về trình độ chuyên môn cũng như phong cách chơi bóng mà ban huấn luyện Barcelona đặt ra.

Martino ưu tiên những trung vệ đang thi đấu tại châu Âu thay vì kéo học trò cũ đến Nou Camp
Martino ưu tiên những trung vệ đang thi đấu tại châu Âu thay vì kéo học trò cũ đến Nou Camp

Tuy thi đấu ở vị trí trung vệ nhưng David Luiz lại ưa thích những pha xử lý bóng mạo hiểm và đột biến cũng như luôn trong tư thế dâng cao hỗ trợ tấn công. Đây chính là lý do khiến nhiều chuyên gia quan ngại về tương lai của David Luiz tại Stamford Bridge bởi vì Mourinho là một chiến lược gia thực dụng, luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu.

Daniel Agger là một sự lựa chọn khả dĩ khác dành cho Barcelona. Trái ngược với David Luiz, trung vệ đang khoác áo Liverpool là cầu thủ dạn dày kinh nghiệm trận mạc và là mẫu trung vệ thi đấu rất chắc chắn và chấp hành tuyệt đối kỷ luật chiến thuật. Ngoài ra Agger cũng chỉ được định giá khoảng 15 triệu euro, khoản chi phí khá nhẹ nhàng đối với Barcelona.

Lẽ dĩ nhiên so về kỹ năng xử lý bóng ngắn thì Agger không thể sánh được với David Luiz. Ngoài hai cái tên được ưu tiên hàng đầu này, trong danh sách của Martino còn có 3 trung vệ đang thi đấu cho các đội bóng lớn tại Premier League khác là Vincent Kompany (Manchester City), Jan Vertonghen (Tottenham) và Thomas Vermaelen (Arsenal).

Ngọc Trung