1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fulham không chấp thuận cho thủ môn Philippines dự AFF Cup

(Dân trí) - Tưởng như sẽ được về nước để cùng ĐT Philippines tham dự AFF Cup 2012 nhưng ngày hôm nay (22/11), thủ môn Neil Etheridge bất ngờ bị phía CLB Fulham giữ lại.

Etheridge đang đầu quân cho CLB hạng dưới ở Anh, Bristol Rovers theo dạng cho mượn từ Fulham. Chỉ cách đây hai hôm, phía CLB Bristol Rovers xác nhận sẽ để cho Etheridge về làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia.
 
HLV Weiss tự tin về sức mạnh của tuyển Philippines

HLV Weiss tự tin về sức mạnh của tuyển Philippines

Như vậy, CLB này chấp nhận 2 trận đấu mà Etheridge sẽ vắng mặt là trận gặp Bradford vào ngày 24/11 và Wycombe ngày 1/12. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi trong ngày hôm nay, thủ thành 22 tuổi của ĐT Philippines đã bị yêu cầu trở lại sân Craven Cottage để bắt dự bị cho Mark Schwarzer vì phương án dự phòng David Stockdale đã được Fulham gửi đến Hull City theo dạng cho mượn.

Vắng Etheridge, Philippoines tổn thất lớn. Etheridge chính là người hùng giúp Azkals (biệt danh của ĐT Philippines) lọt vào bán kết AFF Cup 2010. Etheridge có hai quốc tịch Anh và Philippines. Thủ môn 22 tuổi này hiện đã chơi 11 trận cho Bristol Rovers ở mùa giải năm nay sau khi được mượn về từ Fulham. So với những đồng nghiệp trong khu vực, Etheridge được coi là thủ môn hàng đầu Đông Nam Á với 38 lần khoác áo Azkals.

Hôm nay, ĐT Philippines đã có buổi tập ở sân phụ Rajamangala. HLV trưởng của Philippines, ông Michael Weiss tỏ ra khá tiếc nuối khi Etheridge vắng mặt. “Anh ta chơi rất tốt vì có kinh nghiệm quốc tế. Dù rất tiếc nhưng cũng phải chấp nhận thôi”, HLV người Đức cho biết.

Dù không có Etheridge nhưng Philippoines vẫn có trong tay những thủ môn có chất lượng rất tốt, cụ thể là Roland Muller, người gác đền của CLB Duisburg thuộc giải hạng Nhì Đức, hay thủ thành kỳ cựu Eduard Sacapano.
 
Thủ môn Etheridge bị CLB Fulham giữ lại

Thủ môn Etheridge bị CLB Fulham giữ lại

Trong buổi tập chiều nay, Philippines đã đóng cửa với báo chí Việt Nam. Thậm chí đội này còn yêu cầu lực lượng cảnh sát tới sân để có sự can thiệp. Dù vậy, Phía Philippines đã rất chuyên nghiệp khi trả lời mọi câu hỏi của truyền thông Việt Nam. Không những thế, rất nhiều cầu thủ của Philippines cũng cởi mở trong những cuộc trò chuyện sau trận đấu.

Đáng chú ý trong buổi tập của Philippines chiều nay chính là đội bóng này có quá nhiều những cầu thủ nhập tịch. Có khoảng trên dưới 10 ngoại binh nhập tịch đến từ các quốc gia khác nhau. Đây chắc chắn sẽ là đối thủ đáng sợ không những của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) mà cả với Thái Lan, hai ứng cử viên lớn cho tấm vé vào bán kết.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Michael Weiss tỏ ra đánh giá rất cao ĐTVN nhưng khẳng định sẽ đánh bại đối thủ này và đặt mục tiêu hoà với Thái Lan để có vé vào bán kết.

Hiểu Minh
Từ Bangkok
Dòng sự kiện: AFF Cup 2012