1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FIFA lên tiếng vụ trận đấu Brazil - Argentina bị hủy

Thùy Anh

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tiếp nhận vụ việc liên quan đến sự cố trận đấu Brazil gặp Argentina bị hủy sau 8 phút, tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Trang chủ của FIFA thông báo: "FIFA lấy làm tiếc vì trận Brazil đối đầu Argentina tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ bị hoãn. Hàng triệu cổ động viên không thể thưởng thức trận đấu của hai đội tuyển hàng đầu bóng đá thế giới.

Những báo cáo đầu tiên về sự cố trận đấu đã gửi tới FIFA. Thông tin này sẽ được các cơ quan có thẩm quyền phân tích, và quyết định cuối cùng được đưa ra trong thời gian thích hợp".

FIFA lên tiếng vụ trận đấu Brazil - Argentina bị hủy - 1

Trận đấu Brazil và Argentina tại Sao Paulo bị dừng sau 8 phút vì sự cố bắt ngờ.

Rạng sáng ngày 6/9, trận đấu giữa Brazil và Argentina ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ đã bị hoãn ở phút thứ 8 khi Cơ quan Y tế Brazil (ANVISA) đã xộc thẳng vào sân để bắt giữ bốn cầu thủ Argentina là Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso và Emiliano Buendia.

Đây là những cầu thủ trở về từ Anh, nơi được xem là "vùng đỏ" ở Brazil. Theo quy định của ANVISA, các cầu thủ này sẽ phải cách ly trong vòng 14 ngày. Tuy nhiên, họ vẫn ra sân thi đấu. Trước đó, bốn cầu thủ này còn khai báo y tế gian dối khi cho rằng họ không khai báo rằng họ đã ở Anh trong vòng 14 ngày qua.

Chính vì vậy, ANVISA đã bắt giữ những cầu thủ này để yêu cầu trục xuất hoặc đưa đi cách ly theo đúng quy định. Chính động thái này đã khiến cho trận đấu phải hủy bỏ.

Tuy nhiên, vấn đề này lại là câu chuyện dài. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) không cấm các đội tuyển triệu tập các cầu thủ từ Anh. Thay vào đó, họ yêu cầu các quốc gia tổ chức thực hiện quy tắc "bong bóng khép kín" để các trận đấu vẫn diễn ra.

Tuy nhiên, quy định về phòng chống dịch ở Brazil lại không cho phép bất kỳ trường hợp nào nhập cảnh nước này mà không phải cách ly.

Liên đoàn bóng đá Brazil đã ủng hộ Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ và quyết định tổ chức trận đấu này. Tuy nhiên, ANVISA lại không đồng ý. Việc họ tự ý vào sân bắt người khiến ngay cả Liên đoàn bóng đá Brazil cũng bất ngờ.

Theo nhận định của tờ Ole, Liên đoàn bóng đá Brazil đang chịu bất lợi bởi đã để một cơ quan không liên quan tới bóng đá (ANVISA) can thiệp và tự ý hủy trận đấu. Đội tuyển Brazil có thể bị xử thua 0-3 hay nặng nề hơn là trừ điểm ở vòng loại World Cup 2022.