1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FIFA cảnh báo đội tuyển Việt Nam trong nỗ lực làm nên lịch sử

H.Long

(Dân trí) - FIFA cho rằng thách thức lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trong nỗ lực giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 chính là đội chủ nhà UAE.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với 11 điểm sau 5 trận, hơn Malaysia 2 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm và hơn UAE 5 điểm (UAE thi đấu ít hơn 1 trận).

FIFA cảnh báo đội tuyển Việt Nam trong nỗ lực làm nên lịch sử - 1

UAE sẽ là thách thức lớn nhất với đội tuyển Việt Nam.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang đứng trước thời cơ rất lớn làm nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup. Chỉ cần giành 7 điểm trong 3 trận đấu còn lại với UAE, Indonesia và Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn có vé đi tiếp.

Tuy nhiên, trong 3 trận đấu cuối cùng ở vòng loại, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu trên đất UAE với mật độ khá dày đặc. Đó có thể là khó khăn với đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Nhận định về cục diện bảng G, FIFA viết: "Cuộc cạnh tranh ở bảng G đang diễn ra rất căng thẳng khi cả 4 đội bóng đều có cơ hội giành vé đi tiếp. Đội dẫn đầu bảng Việt Nam sẽ hành quân tới Dubai với quyết tâm lớn giữ vững được ngôi đầu bảng.

Mặc dù vậy, đội chủ nhà UAE hết sức nguy hiểm. Họ đang xếp thứ 4 bảng đấu nhưng lại thi đấu ít hơn các đối thủ 1 trận. Với lợi thế sân nhà, cộng thêm sự xuất sắc của tiền đạo Ali Mabkhout, UAE được kỳ vọng lớn sẽ tạo ra màn lội ngược dòng".

FIFA cảnh báo đội tuyển Việt Nam trong nỗ lực làm nên lịch sử - 2

Đội tuyển Việt Nam đứng trước thời cơ làm nên lịch sử.

Trong bối cảnh đội tuyển CHDCND Triều Tiên đã rút lui, FIFA đã hủy kết quả của đội bóng này. Điều đó ảnh hưởng lớn tới cục diện bảng H cũng như toàn bộ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo phán quyết của FIFA, thành tích của đội xếp 2 với đội cuối bảng (tiêu chí để xét vị trí thứ 2 xuất sắc nhất) cũng sẽ không được tính. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới đội tuyển Việt Nam và các đối thủ khác trong bảng G.

Nếu như Indonesia xếp cuối bảng (99%), các kết quả của đội tuyển Việt Nam (Malaysia, UAE, Thái Lan) với Indonesia sẽ không được tính trong khi xét vị trí thứ 2 xuất sắc nhất. Điều đó có nghĩa rằng, nếu như Malaysia về thứ 2 bảng đấu này, họ sẽ bị trừ 6 điểm khi đối đầu với Indonesia.

Trong bảng xếp hạng các đội thứ 2 xuất sắc nhất lúc này, Oman đang đứng đầu với 9 điểm sau 4 trận. Tiếp theo là Kuwait (7 điểm), Lebanon (7 điểm), Uzbekistan (6 điểm), Bahrain (6 điểm), Trung Quốc (4 điểm), Tajikistan (4 điểm) và cuối cùng là Malaysia (3 điểm).

FIFA cảnh báo đội tuyển Việt Nam trong nỗ lực làm nên lịch sử - 3