1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FIFA cấm “hoàng đế” Beckenbauer hoạt động bóng đá

(Dân trí) - Huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer, nhân vật hiếm hoi từng vô địch thế giới với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên, đã phải nhận án phạt 90 ngày không được tham dự vào các hoạt động bóng đá vì từ chối hợp tác điều tra với FIFA.

Trên website chính thức, FIFA cho biết: “Bắt đầu từ ngày hôm nay, Franz Beckenbauer sẽ bị đình chỉ và không được tham gia bất kỳ hoạt động liên quan nào đến bóng đá trong vòng 90 ngày”.

Huyền thoại
bóng đá Đức nhận án phạt từ FIFA
Huyền thoại bóng đá Đức nhận án phạt từ FIFA

Án phạt dành cho huyền thoại vĩ đại người Đức đến từ quyết định của trưởng ban đạo đức FIFA Michael Garcia, người đang nhận trách nhiệm điều tra vụ bê bối liên quan đến bỏ phiếu giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022.

“Án phạt được đưa ra bởi sự thiếu hợp tác của Franz Beckenbauer với quá trình điều tra của ban đạo đức, mặc dù FIFA đã nhiều lần liên hệ ông, bao gồm cả đặt lịch hẹn tiếp xúc trực tiếp để cung cấp thông tin lẫn gửi phiếu điều tra bằng tiếng Anh và tiếng Đức”.

Chưa dừng lại, FIFA tiết lộ thêm rằng từ thời điểm này, Beckenbauer sẽ trở thành một trong những mục tiêu điều tra của Vanessa Allard, một thành viên của ban đạo đức, người đứng đầu cuộc điều tra bê bối. Trên tờ Die Welt, một thành viên giấu tên của ban chấp hành FIFA đã chỉ trích thái độ của Beckenbauer thực sự “đáng xấu hổ”.

Trong khi đó, Beckenbauer nhất quyết phủ nhận việc tham gia vào các vụ bê bối hối lộ để giành được quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar. Trả lời phỏng vấn trên tờ Bild, huyền thoại bóng đá Đức khẳng định: “Tôi chẳng có điều gì phải giấu giếm!”

Trả lời phỏng vấn trước báo giới, Beckenbauer cho biết: “Tôi nói ra những điều này với sự chân thành. Tôi không phải là một thành viên của ban chấp hành, vì vậy ông García không thể bắt buộc tôi phải nói chuyện với ông ta. Việc bỏ phiếu hoàn toàn bí mật, tôi chẳng hề liên quan.”

HT