1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fergie tái ngộ “kẻ thù” Wiley ở trận derby Manchester

(Dân trí) - MU vừa phải đón nhận tin không thực sự tốt lành khi trọng tài Alan Wiley, người không ưa gì HLV Alex Ferguson sẽ điều khiển trận bán kết lượt về Carling Cup với Man City trên sân Old Trafford ngày 28/1.

 

Ở trận đấu với Sunderland (hòa 2-2) hồi tháng 10, HLV Alex Ferguson đã chỉ trích trọng tài Alan Wiley bù giờ quá ít khiến MU không đủ thời gian để kiếm tìm bàn thắng. Sau đó, Sir Alex còn chê bai Wiley không đủ thể lực để điều khiển một trận bóng đá ở Premier League.
 
 
Fergie tái ngộ “kẻ thù” Wiley ở trận derby Manchester - 1

Ferguson đã từng chỉ trích kịch liệt trọng tài Wiley hồi tháng 10

 

Việc Fergie công kích Alan Wiley khiến nhiều người ngạc nhiên bởi trước đó, “vị vua” áo đen này đã ưu ái cho MU được bù giờ tới 6 phút ở trận derby Manchester trong khuôn khổ Premier League, giúp “Quỷ đỏ” thắng Man City 4-3 chung cuộc nhờ bàn thắng ở giây cuối cùng của Michael Owen.

 

Những phát ngôn vô căn cứ của Alex Ferguson với trọng tài Wiley khiến ông bị FA treo giò 2 trận. Bản thân Alan Wiley cảm thấy vô cùng bức xúc và không có một chút thiện cảm nào với HLV người Scotland.

 

Và trớ trêu thay, Alan Wiley lại được FA phân cầm còi trận bán kết lượt về Carling Cup giữa hai đội ở sân Old Trafford. Chắc chắn, vị trọng tài trên sẽ không tránh khỏi ánh mắt soi mói từ Alex Ferguson khi điều khiển trận đấu.

 

Ở trận lượt đi, Man City đã thắng 2-1 nhờ cú đúp của Tevez và tràn đầy tự tin trước cuộc tái đấu ngày 28/1. Mặc dù vậy, đoàn quân HLV Mancini khó tránh khỏi bị ám ảnh từ cuộc đối đầu ở Premier League khi Alan Wiley cho trận đấu bù giờ 6 phút, khiến Man “xanh” thua 3-4 ở phút cuối.
 

Kim Anh

Theo Sun