1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Erling Haaland: "Quái thú" khiến cả Premier League phải khiếp sợ

Sông Lam

(Dân trí) - Erling Haaland được xem là "quái thú" sau cú hat-trick lần thứ ba chỉ sau 8 trận đấu tại Premier League. Các CLB Premier League hiện tại chưa tìm ra phương án ngăn cản chân sút người Na Uy ghi bàn.

Man City bước vào trận derby thành Manchester với nhiều vấn đề bất ổn. Đội chủ sân Etihad không có tiền vệ trụ, Rodri buộc phải đá cặp với Kalvin Phillips dù trước đó gặp chấn thương.

Các trung vệ của họ, Nathan Ake và Manuel Akanji, chưa từng chơi một trận nào ở Premier League cùng nhau. Hậu vệ phải Kyle Walker cũng phải rời sân trong hiệp một do chấn thương.

Tuy nhiên, cuối cùng, điều quan trọng nhất đối với Man City là sự có mặt của Erling Haaland trên sân. Bởi vì chân sút người Na Uy sẽ tiếp tục ghi bàn, như anh đã thể hiện ở những vòng đấu trước đó.

Erling Haaland: Quái thú khiến cả Premier League phải khiếp sợ - 1

Erling Haaland trở thành cầu thủ đầu tiên ở Premier League lập hat-trick 3 trận liên tiếp trên sân nhà Ảnh: Getty).

Với việc "hủy diệt" Man Utd tại SVĐ Etihad, Erling Haaland đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League lập hat-trick trong ba trận sân nhà liên tiếp.

Những con số thật phi thường đã được Erling Haaland tạo ra ngay mùa đầu tiên chơi tại Premier League. Trong 8 trận đầu tiên của mùa giải này, anh đã ghi nhiều bàn thắng hơn 14 CLB khác đã được. Tổng số bàn thắng của anh cũng cao gấp 14 lần so với bất kỳ cầu thủ nào khác.

Harry Kane đang ghi trung bình khoảng một bàn một trận cho Tottenham Spurs, nhưng anh ấy trở nên mờ nhạt trước những gì Haaland đã tạo ra. Với 30 trận còn lại của mùa giải, Haaland chỉ cần ghi thêm 9 bàn nữa để vượt qua cột mốc và giành Chiếc giày vàng của Mohamed Salah và Heung Min làm được vào năm ngoái.

Với tốc độ hiện tại, Erling Haaland dự kiến sẽ hoàn thành điều này trước cuối tháng 10. Kỷ lục 32 bàn tại Premier League của Mohamed Salah cũng sẽ bị Haaland vượt qua vào đầu tháng 1/2023. Và thời gian lập cột mốc này của chân sút người Na Uy chậm hơn dự kiến là do 6 tuần Premier League phải nghỉ thi đấu để nhường chỗ cho World Cup 2022.

Đến cuối mùa, Haaland được nhận định sẽ ghi được 71 bàn. Tất nhiên, đó chỉ là thống kê mang tính dự báo, nhưng điều này không hề viễn vông chút nào nếu tiền đạo người Na Uy không gặp chấn thương.

Erling Haaland: Quái thú khiến cả Premier League phải khiếp sợ - 2

Pha bật cao đánh đầu của Erling Haaland dù trước mặt anh có tới 3 cầu thủ Man Utd theo kèm (Ảnh: Getty).

Haaland đã lập 3 hat-trick chỉ sau 8 trận tại Premier League, trong khi Cristiano Ronaldo cần tới 232 trận, Jamie Vardy cần tới 277 trận. Thậm chí huyền thoại Chelsea là Frank Lampard phải mất tới 609 trận.

Dù đã tính đủ phương án để phong tỏa Erling Haaland, nhưng Man Utd cuối cùng vẫn là nạn nhân trước "mãnh thú" không ai có thể ngăn cản như chân sút người Na Uy. Man Utd suy cho cùng chỉ là một trong những nạn nhân của Haaland, như Crystal Palace và Nottingham Forest đã từng phải chịu ở các vòng đấu trước.

Bàn thắng đầu tiên của Haaland vào lưới David De Gea, là một cú dứt điểm bằng đầu sau quả phạt góc của Kevin De Bruyne, đưa bóng bay qua vạch vôi trước khi Tyrell Malacia kịp phá bóng, đến vào phút 34.

Bàn thắng thứ hai của Haaland đến chỉ ba phút sau đó. "Tôi nghĩ đó là những gì Man City có được với sự hiện diện của Haaland, một khả năng thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn", cựu cầu thủ Man Utd Gary Neville bình luận trên Sky Sport.

Erling Haaland: Quái thú khiến cả Premier League phải khiếp sợ - 3

Erling Haaland thể hiện sức rướn tuyệt vời trong bàn thắng thứ hai của mình và không cho thủ thành David de Gea có cơ hội cản phá (Ảnh: Getty).

Ở bàn thứ hai của Haaland, một lần nữa được kiến tạo bởi Kevin De Bruyne, người đã có 4 pha kiến tạo cho tiền đạo người Na Uy ở Premier League mùa này. Đó là một quả tạt rất khó chịu, nhưng pha dứt điểm cũng ấn tượng không kém, khi chân sút 22 tuổi thể hiện sức rướn tuyệt vời băng vào dứt điểm ở góc hẹp.

Bàn thắng hat-trick của Haaland cũng thuộc dạng kinh điển, với một pha dứt điểm cực mạnh từ giữa vòng cấm sau đường chuyền nhanh của đồng đội.

Theo thống kê, Erling Haaland trung bình ghi một bàn thắng sau mỗi 14 lần chạm bóng và sau 6 pha dứt điểm sẽ có một bàn thắng. 31% tổng số pha chạm bóng của Haaland đến trong vòng cấm. Đó là hiệu suất khủng khiếp chưa từng thấy ở Premier League.

"Bạn xem anh ấy thi đấu và bạn sẽ nghĩ: "Cái quái gì vậy? Thật là quái dị". Có rất ít cầu thủ như thế này. Trong thực tế hiện tại, không có bất kỳ cầu thủ nào như vậy", Gary Neville nói thêm.

Không chỉ biết ghi bàn, Erling Haaland còn đóng góp lớn bằng những pha kiến tạo, với 3 lần kiến tạo thành bàn ở mùa giải này. Tổng số bàn kiến tạo của Haaland hiện chỉ xếp sau De Bruyne, Bernardo Silva và Bukayo Saka của Arsenal tại Premier League mùa này.

Nếu nghĩ tới việc tìm cách để ngăn chặn Erling Haaland, cho tới lúc này các đội bóng của Premier League vẫn bất lực. Man Utd chỉ là nạn nhân mới nhất của Haaland, và phải chờ xem các đối thủ tiếp theo của Man City là Southampton, Liverpool và Brighton sẽ phải đối phó như thế nào.