Ép sân U23 Singapore, U23 Campuchia vẫn nhận thất bại đáng tiếc

Trọng Vũ

(Dân trí) - Giữ bóng nhiều hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng U23 Campuchia lại bị đánh bại 0-1 bởi U23 Singapore kinh nghiệm và thực dụng hơn.

Sau chiến thắng đậm 4-1 trước U23 Lào ở lượt đấu trước, U23 Campuchia hực hừng khí thế ở trận đối đầu với Singapore ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 trên sân Thiên Trường. Thực tế trên sân cũng cho thấy, đội bóng của HLV Keisuke Honda (người Nhật Bản) tỏ ra lấn lướt về thời lượng kiểm soát bóng so với đối thủ.

Bóng mới lăn 12 phút, Sieng Chanthea bên phía U23 Campuchia đã có pha dứt điểm đưa bóng đi sạt xà ngang, báo hiệu một ngày vất vả cho thủ môn Zaiful Nizam bên phía Singapore.

Ép sân U23 Singapore, U23 Campuchia vẫn nhận thất bại đáng tiếc - 1

U23 Campuchia đá ép sân Singapore (Ảnh: Đỗ Linh).

Ép sân U23 Singapore, U23 Campuchia vẫn nhận thất bại đáng tiếc - 2

Đội bóng của HLV Keisuke Honda tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn (Ảnh: Đỗ Linh).

Đến phút 25, đội bóng xứ sở Chùa Tháp tiến gần hơn đến bàn thắng mở tỷ số. Trong pha bóng này, lại là Sieng Chanthea đi bóng vượt qua 2 hậu vệ đội Singapore, nhưng cú sút căng của anh không thắng được thủ môn kỳ cựu Zaiful Nizam của đối thủ. 

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, U23 Campuchia trả giá cho sự thiếu hiệu quả của mình.

Phút 35, tiền vệ Shah Shahiran đi bóng bên phía cánh phải, trước khi chuyền vào thuận lợi cho nhạc trưởng Saifullah Akbar trong pha áp sát khung thành của Campuchia, đánh đầu vào lưới, ghi bàn giúp U23 Singapore dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Campuchia càng ra sức tấn công mạnh. Phút 37, Nhean Sosidan đệm bóng từ trước khu vực 16m50 đánh bại thủ Zaiful Nizam bên phía Singapore, nhưng tiếc cho đoàn quân trong tay HLV Keisuke Honda là bóng lại dội cột dọc dội ra.

Ép sân U23 Singapore, U23 Campuchia vẫn nhận thất bại đáng tiếc - 3

U23 Singapore kinh nghiệm hơn và thực dụng hơn (Ảnh: Đỗ Linh).

Ép sân U23 Singapore, U23 Campuchia vẫn nhận thất bại đáng tiếc - 4

Phung phí cơ hội, U23 Campuchia chỉ có thể tự trách chính mình (Ảnh: Đỗ Linh).

Sang hiệp 2, đôi bên đều có thêm cơ hội để ghi bàn, nhưng đều bỏ lỡ. Phút 60, tiền vệ Choun Chanchav của Campuchia bật cao hơn hàng thủ Singapore, đánh đầu làm bó tay thủ môn Zaiful Nizam, nhưng thêm một lần nữa, bóng dội khung thành đội bóng đảo quốc sư tử. 

Trong khi đó, Singapore cũng bỏ qua một tình huống mười mươi có thể ăn bàn. Phút 75, hậu vệ Ryhan Stewart trong pha lên tham gia tấn công, đảo người vượt qua cầu thủ phòng ngự của Campuchia, trước khi căng ngang vào giữa như đặt cho Khairin Nadim lúc này đối diện với khung thành trống, nhưng tiền đạo của Singapore lại đệm hụt bóng.

Trước đó và sau đó, thủ môn Zaiful Nizam của đội bóng đến từ đảo quốc sư tử chơi cực hay, có ít nhất 3 tình huống bay người xuất thần, cứu thua cho U23 Singapore, sau những tình huống dứt điểm hiểm hóc của các chân sút Campuchia, qua đó bảo toàn chiến thắng sát nút 1-0 cho đội bóng đến từ đảo quốc sư tử. 

Đây là trận thắng đầu tiên của Singapore tại nội dung bóng đá nam SEA Games năm nay. Ngược lại, đây cũng là thất bại đầu tiên của Campuchia tính từ đầu giải.