1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dzeko lập cú đúp, Man City ghi tên vào bán kết Leage Cup

(Dân trí) - Không gặp nhiều khó khăn trên sân Leicester, Man City đã có chiến thắng 3-1 với một cú đúp của Dzeko. Như vậy đoàn quân của Pellegrini với Sunderland là hai đội bóng đầu tiên giành quyền vào bán kết League Cup.

 

Tỏ ra khá tôn trọng đối thủ đến từ hạng nhất Leicester bằng việc bố trí một đội hình ra sân khá mạnh. Và nhờ đó Man City đã vượt trội hơn hẳn đội chủ nhà trong lối chơi, sức mạnh tấn công của đội khách cũng đã được cụ thể hóa bằng những bàn thắng. Kolarov mở tỉ số ở phút thứ 8, Dzeko nhân đôi cách biệt ở phút 42 và đến phút 53, tiền đạo người Bosnia đã hoàn tất cú đúp và giúp Man City dẫn trước 3 bàn.

 
Man City đã dễ dàng có được chiến thắng

Man City đã dễ dàng có được chiến thắng
 

Đội chủ nhà đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng áp lực của họ tạo được về phía cầu môn của Joe Hart không nhiều. Những gì họ làm được cũng chỉ là bàn thắng danh dự ở phút 77. Chiến thắng của Man City là hợp lý và họ xứng đáng có mặt tại vòng bán kết và rõ ràng với màn trình diễn thăng hoa trong thời gian gần đây, Man City đang cho thấy họ sẽ trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch của giải đấu này.

 

Bước vào trận đấu trên sân Leicester, Pellegrini bố trí đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, song với một dàn cầu thủ chất lượng cao đang có tại Man City thì những cái tên như Kolarov, Dzeko, Milner, Navas... vẫn là những ngôi sao quá lớn đối với Leicester. Cho nên cũng không ngạc nhiên khi đội khách đẩy cao tấn công sau tiếng còi khai cuộc.

 

Man City đã nhanh chóng có được bàn thắng mở tỉ số ở ngay phút thứ 8. Từ quả phạt cách khung thành đối phương chừng 32m ở trung lộ, Kolarov đã sút bóng bằng chân trái đẹp mắt đưa bóng găm thẳng vào góc cao cầu môn. Cựu thủ thành Man City Kasper Schmeichel đã tung người hết cỡ nhưng không thể cản phá được cú sút phạt xuất sắc này.

 
Với sự có mặt của những cầu thủ đá chính như Silva, Man City dễ dàng lấn át đội chủ nhà
Với sự có mặt của những cầu thủ đá chính như Silva, Man City dễ dàng lấn át đội chủ nhà
 
Có được bàn thắng, các cầu thủ Man City chơi ung dung hơn, họ có phần giảm nhịp độ trận đấu. Điều này tạo cơ hội cho Leicester dâng cao. Đây cũng là một trong những bài mà Man City khá thành công trong thời gian gần đây, khi đối phương dâng cao họ sẽ có cơ hội phản công và kết liễu đối thủ. Phút 24, Sival tỉa bóng thông minh cho Kolarov băng xuống thoải mái bên trái vòng cấm địa, anh xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang vào cho Dzeko.

 

Tiền đạo người Bosnia đã dứt điểm trúng người thủ thành đối phương bật ra, Rodwell thực hiện cú sút bồi từ đầu vòng cấm địa, song anh đã bị đối phương áp sát nên dứt điểm không chính xác. Phút 41, một pha triển khai tấn công hay của Man City đã giúp họ nhân đôi cách biệt. Milner di chuyển chéo sang cánh trái để nhận đường chọc khe của đồng đội.

 

Tiền vệ của Man City đã băng xuống rất nhanh rồi thực hiện cú bấm bóng ngang sang cho Dzeko đang thoải mái băng xuống. Một đường kiến tạo hoàn hảo và tiền đạo người Bosnia đã dứt điểm bằng đầu, bóng đập đất nảy lên bay thẳng lưới trong sự bất lực của Schmeichel. Có được 2 bàn thắng Man City lại càng dễ dàng hơn để thực hiện lối chơi ru ngủ đối phương.

 
Khả năng phản công của Leicester không có gì đặc sắc
Khả năng phản công của Leicester không có gì đặc sắc
 

Sức ép những phút đầu của hiệp 2 lên khung thành Leicester là rất tốt và chỉ đến phút 53, đội khách đã có bàn thắng thứ 3. Milner có bóng ở sát đường biên ngang bên trái, anh có đường chuyền ngược trở lại hướng vào trong vòng cấm rất chính xác cho Dzeko. Tiền đạo người Bosnia thực hiện cú đệm bóng ngay hướng bóng vào góc gần. Cú dứt điểm bất ngờ của Dzeko đã khiến Schmeichel không kịp trở tay.

 

Ba bàn thắng giúp Man City từ từ nhưng họ vẫn chủ động về thế trận. Đội chủ nhà cố gắng dâng cao đội hình nhưng đã không thể vượt qua được phòng tuyến đầu tiên của đội khách. Mãi đến phút 77, họ mới có được cơ hội đầu tiên. Tận dụng sai lầm của đối thủ trong phút hớ hênh, Koschesky đã băng xuống ở cánh rồi chuyền thuận lợi cho Dyer để cầu thủ này hạ gục Joe Hart.

 

Bàn thắng rút ngắn tỉ số đem lại chút hưng phấn cho đội chủ nhà. Nhưng họ đã không thể tạo được sức ép để khiến hàng thủ đối phương tiếp tục mắc sai lầm. Chơi với một thế trận hợp lí trong những phút còn lại, Man City bảo toàn chiến thắng 3-1 và qua đó đặt suất vào bán kết.
 
 

Đội hình thi đấu

 

Leicester: Schmeichel 7, Wasilewski 5, Miquel 7, Morgan 6, Konchesky 6, Dyer 6, King 6, Drinkwater 5,  Knockaert 4 (Vardy 46, 6) Taylor-Fletcher 4 (James 46, 6) Nugent 5 (Schlupp 67, 6).

 

Man City: Hart 6, Zabaleta 6 (Boyata 12, 6), Kompany 7, Lescott 7, Kolarov 8, Garcia 6, Rodwell 7, Milner7, Silva 9 (Nasri 70, 6) Navas 7, Dzeko 8

 

Phù Sa