1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức Chinh vật vờ tại V-League: Do phong độ hay vì năng lực?

(Dân trí) - Một lần nữa HLV Lê Huỳnh Đức của CLB SHB Đà Nẵng lại chê tiền đạo Hà Đức Chinh của đội nhà. Có lẽ không riêng gì ông Đức, nhiều người cũng đã hết kiên nhẫn với tiền đạo tuyển thủ quốc gia này.

Và vấn đề là Hà Đức Chinh đang thi đấu kém tại V-League do phong độ thất thường, hay do năng lực của anh chỉ có thế?

Trong khi, hầu hết các cầu thủ khác sau khi giúp đội tuyển U23 Việt Nam vào đến trận chung kết giải U23 châu Á đầu năm 2018, ngày một trưởng thành hơn và thi đấu tốt hơn, thì Hà Đức Chinh mỗi lúc một gặp khó khăn ở môi trường chuyên nghiệp.

Cùng lứa với Đức Chinh, Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Tiến Linh đều đã là ngôi sao của V-League, đều trở thành trụ cột của các đội bóng mà họ đang đầu quân.

Đức Chinh vật vờ tại V-League: Do phong độ hay vì năng lực? - 1

Hà Đức Chinh đang gặp nhiều khó khăn tại V-League 

Lứa trước Đức Chinh, nhưng cùng khoác áo đội U23 Việt Nam giống cầu thủ này ở giải U23 châu Á năm ngoái, gồm Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Đức… đang ngày một hay hơn, trở thành những nhân vật có khả năng toả sáng ở các giải đấu lớn.

Lứa sau Đức Chinh, từng cùng cầu thủ này vượt qua vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3, gồm Hoàng Đức, Tấn Sinh, Việt Hưng đang tiến bộ từng ngày, có khả năng sẽ trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Duy có 3 cầu thủ gặp vấn đề lớn khi thi đấu chuyên nghiệp, số này có Xuân Trường, thủ môn Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh.

Xuân Trường không thể hoà nhập với môi trường mới tại Thái Lan, Bùi Tiến Dũng không đủ sức cạnh tranh vị trí chính ở CLB Hà Nội, và trước đó là ở Thanh Hoá. Riêng Hà Đức Chinh vẫn đều đặn được HLV Lê Huỳnh Đức tạo điều kiện được ra sân ở CLB SHB Đà Nẵng, nhưng đến giờ, có lẽ ông Đức cũng hết kiên nhẫn với tiền đạo này rồi.

Lần thứ 3 trong mùa giải năm nay, cựu trung phong số 1 của bóng đá Việt Nam lên tiếng phàn nàn về phong độ của Đức Chinh.

Nhưng nếu một cầu thủ liên tục thi đấu kém dù liên tục được tạo cơ hội, thì vấn đề của cầu thủ đấy có khi không đơn thuần chỉ là phong độ!

Hà Đức Chinh vẫn thỉnh thoảng ghi các bàn thắng theo kiểu bùng nổ. Anh cũng may mắn có bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á, để tạm vượt qua nhiều chỉ trích ở thời điểm đó.

Nhưng may mắn sẽ không mãi đứng về bất kỳ một cầu thủ nào, nếu cầu thủ đấy không thể chứng minh rằng mình xứng đáng.

Những nhà chuyên môn cũng chẳng thể kiên nhẫn mãi với dạng tiền đạo… thỉnh thoảng mới chơi bùng nổ. Điều họ cần là tiền đạo của họ phải thường xuyên chứng minh được năng lực và khả năng săn bàn, hòng giúp đội bóng ổn định. Ở cấp độ CLB cũng vậy mà ở cấp đội tuyển cũng chẳng khác.

Nhìn xuyên suốt quá trình Hà Đức Chinh nổi lên từ giải U23 châu Á năm 2018 đến nay, cầu thủ này thăng tiến rất chậm. Hình ảnh của Hà Đức Chinh khiến người ta nhớ lại Phan Thanh Bình trước đây, một tiền đạo từng có lúc gây ấn tượng ở các đội trẻ, tại các giải trẻ, nhưng chưa bao giờ chứng minh được năng lực ở sân chơi chuyên nghiệp!

Kim Điền

Đức Chinh vật vờ tại V-League: Do phong độ hay vì năng lực? - 2