1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức Chinh bật mí về mái tóc “phong thủy” ở SEA Games 30

(Dân trí) - Tại SEA Games 30, Đức Chinh xuất hiện với một mái tóc hoàn toàn mới. Không phải có phải nhờ “mái tóc phong thủy” hay không mà tiền đạo của U22 Việt Nam đã thăng hoa giành danh hiệu Vua phá lưới cùng tấm HCV.

Ở SEA Games 30, Đức Chinh xuất hiện một kiểu đầu mới, được mọi người gọi vui là kiểu đầu súp lơ (vì nhìn giống cây súp lơ). Mái tóc “phong thủy” đ mang đến cho Đức Chinh thành công vượt bậc khi anh giành danh hiệu Vua phá lưới, đồng thời U22 Việt Nam giành HCV SEA Games.

Đức Chinh bật mí về mái tóc “phong thủy” ở SEA Games 30 - 1

Kiểu đầu lấy cảm hứng từ cây súp lơ xanh của Đức Chinh, ảnh: Quý Đoàn

Đức Chinh không ngại chia sẻ về kiểu tóc khá độc đáo của mình:

“Em nghĩ em may mắn hơn khi đổi kiểu tóc này. Thời gian ở câu lạc bộ, em gặp chấn thương và trong thời gian ở đội tuyển, em đã bình phục và có thể thi đấu tốt hơn. Rất thú vị là mái tóc em lấy cảm hứng từ súp lơ xanh. Em rất thích mái tóc này nên em sẽ giữ mái tóc này tới giải châu Á sắp tới”, Đức Chinh chia sẻ.

Trong khi đó Quang Hải thì nhận xét bộ tóc của đồng đội giống một rapper: “Đức Chinh luôn ầm ĩ khiến thầy Park cũng phải nhắc nhở nhưng chính điều đó giúp anh em trong đội có tiếng cười. Và đó là niềm vui của cả đội. Chúng em thường hát trong phòng với nhau, đặc biệt là thể loại nhạc rap. Bộ tóc của Chinh rất giống một rapper”, Quang Hải cho biết.

Chia sẻ về thêm về việc được nhận xét là một trong những cầu thủ đầu trò gây cười ở U22 Việt Nam, Đức Chinh thừa nhận mình là “vựa muối”, cũng như mối quan hệ thân thiết cùng người bạn cùng phòng Quang Hải và tiết lộ đội trưởng U23 Việt Nam chỉ ít nói khi ở bên ngoài.

“Thực sự, trong đội em luôn vui vẻ, đùa vui với các anh em trong đội nên mới có biệt danh là "vựa muối". Quang Hải ít thể hiện hành động vui vẻ khi ở trên sân nhưng khi về phòng, chúng em sẽ thể hiện bản chất với nhau. Em và Hải thân thiết với nhau từ khi gọi được về đội tuyển”.

Đức Chinh bật mí về mái tóc “phong thủy” ở SEA Games 30 - 2

Đức Chinh sẽ tiếp tục cùng U23 Việt Nam tập huấn ở Hàn Quốc, chuẩn bị cho U23 châu Á 2020, ảnh: Quý Đoàn

Việc “ăn cơm tuyển” triền miên cũng khiến các cầu thủ không có nhiều sự chuẩn bị cùng các CLB trước mùa giải V-League 2020, nhưng Đức Chinh vẫn tự tin về con đường phía trước:

“Với em đã là cầu thủ chuyên nghiệp, em phải thích nghi sớm mật độ thi đấu dày đặc. Thầy Park biết cách phân phối sức và xoay vòng đội hình từng trận đấu, em không lo gì về điều đó cả. Bản thân em, em luôn khát khao được ra sân thi đấu nhiều và nỗ lực hết sức khi được tung vào sân”

“Em là một cầu thủ trẻ nên em muốn cải thiện bản thân. Để trở thành tiền đạo đá chính ở đội tuyển quốc gia, em phải cố gắng hơn nữa để các HLV tin tưởng”.

Phù Sa