1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dự chi 81 triệu euro, Real Madrid vẫn mua hụt Lewandowski

(Dân trí) - Nếu chấp thuận ký hợp đồng 6 năm với Real Madrid, Lewandowski sẽ được nhận mức lương lên tới 9.5 triệu euro mỗi năm. Ngoài ra, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” sẵn sàng chi thêm 10 triệu euro “phí lót tay” và 14 triệu euro cho các trung gian.

Theo tờ Der Spiegel tiết lộ, Real Madrid đã lên một kế hoạch chi tiết nhằm lật ngược thế cờ trong cuộc đua giành chữ ký chân sút Robert Lewandowski cùng với Bayern Munich. Cụ thể, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” sẵn sàng bỏ ra tới 81 triệu euro cho bản hợp đồng với trung phong người Ba Lan. Tuy nhiên kế hoạch này đã hoàn toàn đỗ vỡ khi Lewandowski vẫn quyết định đầu quân cho “hùm xám xứ Bavaria”.

Sẵn sàng chi đậm, Real Madrid vẫn không thể có được Lewandowski
Sẵn sàng chi đậm, Real Madrid vẫn không thể có được Lewandowski

Trong tháng 12 vừa qua, Florentino Perez đã thuê luật sư người Anh Colin Pomford thiết lập kế hoạch chiêu mộ bằng được Lewandowski, chân sút đã làm tung lưới Real Madrid tới 4 lần ở trận bán kết Champions League 2012-13. Kỳ vọng mà Perez đặt vào thương vụ này là rất lớn khi Colin Pomford là một chuyên gia có tiếng về việc dàn xếp và ký hợp đồng chuyển nhượng trong giới bóng đá.

Hơn thế nữa, Real Madrid tỏ rõ quyết tâm chiêu mộ bằng được Lewandowski khi sẵn sàng bỏ ra số tiền rất lớn cho thương này này. Der Spiegel cho biết, nếu Lewandowski chấp thuận ký hợp đồng 6 năm với Real Madrid, chân sút người Ba Lan sẽ được nhận mức lương lên tới 9.5 triệu euro mỗi năm. Ngoài ra, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” sẵn sàng chi thêm 10 triệu euro “phí lót tay” và 14 triệu euro cho các trung gian của vụ chuyển nhượng.

Như vậy, tổng số tiền mà Real Madrid sẵn sàng chi ra để đổi lại 6 năm hợp đồng với Lewandowski lên tới 81 triệu euro. Tuy nhiên, Bayern Munich không phải là một “tay gà mờ” trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là trên thị trường chuyển nhượng Bundesliga. Nhận biết ý đồ của Real Madrid, chủ tịch Uli Hoeness đã phát đi thông điệp nắn gân “nhà trắng” và chỉ trích kịch liệt hành động của Real Madrid là “vô đạo đức”.

Song song với việc gây áp lực lên Real Madrid, Bayern Munich thúc đẩy nhanh quá trình đàm phán hợp đồng với Lewandowski để hoàn tất mọi thủ tục vào ngày hôm qua. Chính sự cứng rắn của Bayern Munich đã khiến kế hoạch “hớt tay trên” của Real Madrid hoàn toàn phá sản song cũng không thể phủ nhận tiền đạo người Ba Lan cũng chỉ muốn đầu quân cho “hùm xám”.

Bằng chứng rõ ràng nhất là từ ngày 1/1/2014, theo luật chuyển nhượng, Lewandowski được quyền tự do đàm phán với bất kỳ đội bóng nào gửi lời đề nghị. Tuy nhiên tiền đạo người Ba Lan đã từ bỏ “đặc quyền, đặc lợi” này để tập trung hoàn tất hợp đồng với Bayern Munich một cách chóng vánh.

Ngọc Trung