1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Phát triểu trước giờ khai mạc VFF SONHA Cup

ĐT Việt Nam quyết giành chiến thắng

(Dân trí) - Không có được sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất, nhưng đại diện ĐT Việt Nam vẫn tin tưởng đội nhà sẽ giành chiến thắng. Cùng chung mục tiêu vô địch còn có CHDCND Triều Tiên, trong khi U23 Hàn Quốc và Singapore lại tỏ ra thận trọng khi nói đến thành tích…

Trước giờ khai mạc VFF SONHA Cup 2010, trợ lý Huỳnh Ngọc San rất tự tin về sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam: Cho tới thời điểm này, mọi việc chuẩn bị về lực lượng và đấu pháp cho giải giao hữu này đều đã hoàn thành. Sau trận giao hữu gặp Ấn Độ và Kuwait, ĐT Việt Nam dành rất nhiều thời gian để khắc phục điểm yếu. Với những gì đang có, tôi tin các tuyển thủ sẽ thể hiện bộ mặt thuyết phục ở những trận đấu sắp tới.

 

Cũng theo lời ông San, ngoài Công Vinh chưa thể thi đấu, chấn thương của Tài Em và Quang Thanh đều đang bình phục tốt để thi đấu. Tuy nhiên, thời điểm những cầu thủ này xuất hiện trên sân vẫn chưa thể xác định, nên không loại trừ khả năng Quang Thanh và Tài Em sẽ vắng mặt trong trận khai mạc gặp U23 Hàn Quốc chiều tối mai.

 

ĐT Việt Nam quyết giành chiến thắng - 1
Ông Kim Jong Pin tuyên bố U23 Hàn Quốc sẽ thi đấu hết mình
 
Nói về mục tiêu phấn đấu của đội nhà, “phó tướng” Huỳnh Ngọc San cho biết: “BHL không đặt ra chỉ tiêu cụ thể về thành tích, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả 100% sức mạnh của mình vì màu cờ sắc áo, cùng sự tin yêu của người hâm mộ. ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu phấn đấu không gì khác là chiến thắng ở tất cả các trận đấu…”.

 

Trong số các đội khách mời, U23 Hàn Quốc là cái tên bí ẩn nhất về lực lượng. Có mặt tại buổi họp báo, trợ lý Kim Jong Pin đã lên tiếng tái khẳng định chất lượng đội nhà: Đội U23 Hàn Quốc đến tham dự giải có sự kết hợp giữa các cầu thủ U23 và lứa U21 xuất sắc nhất mà chúng tôi đang có. VFF SONHA Cup là cơ hội thuận lợi để cầu thủ chứng tỏ khả năng, chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất.

 

Đánh giá về trận khai mạc gặp chủ nhà Việt Nam, đại diện U23 Hàn Quốc phát biểu: 7 năm trước ĐTQG Hàn Quốc đã từng thất bại trước ĐT Việt Nam, vì thế trận đấu gặp Việt Nam vào chiều mai sẽ rất khó khăn đối với U23 Hàn Quốc. Để giành được kết quả cao, các cầu thủ không bao giờ được phép chủ quan và phải thi đấu với quyết tâm cao.

 

Mang đến Việt Nam một đội hình gồm nhiều cầu thủ vừa thi đấu ở World Cup 2010, nên việc CHDCND Triều Tiên tự tin đề ra chỉ tiêu Vô địch là điều đã được dự đoán. Theo lời đại diện lãnh đạo đội, ông Kim Myong Chol: Do một số trụ cột đang bận tham dự ASIAD 16, nên CHDCND Triều Tiên đến tham dự giải giao hữu với sự đan xen lực lượng giữa ĐTQG, U23 và cả lứa U21.

 

Chỉ tiêu phấn đấu được CHDCND Triều Tiên đề ra trước mỗi giải đấu không nằm ngoài chiến thắng. Ở giải VFF SONHA Cup cũng vậy, các cầu thủ chắc chắn sẽ thi đấu hết mình để giành được chiến thắng giống như ở Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vừa qua…

 

ĐT Việt Nam quyết giành chiến thắng - 2
Đại diện Singapore tỏ ra rất thận trọng khi nói về thành tích
 
Nằm trong kế hoạch hướng đến mục tiêu Vô địch AFF Cup, HLV Avramovich quyết định cử ĐTQG tham dự giải giao hữu tại Hà Nội. Trong số 3 đội khách mời, Singapore lại là đội bóng tỏ ra thận trọng nhất khi chỉ đề ra chỉ tiêu cọ xát chuẩn bị cho giải Vô địch Đông Nam Á.

 

Theo lời trợ lý Lee Bee Sang: VFF SONHA Cup là giải đấu có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup của Singapore. Thông qua giải đấu này, chúng tôi muốn tìm ra những cầu thủ tốt nhất cho AFF Cup 2010. Do một số cầu thủ đang bận thi đấu ASIAD và giải Singapore vẫn đang diễn ra, chúng tôi không thể mang sang đội hình mạnh nhất. Mục tiêu chúng tôi đề ra vẫn là thực hiện những thử nghiệm và đánh giá về phong độ của các cầu thủ.

 

Bài và ảnh: Quang Vinh