1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

ĐT Việt Nam: Mỏi mắt chờ “viện binh”

(Dân trí) - Buổi tập thứ 6, ĐT Việt Nam vẫn ra sân với đội hình thiếu hụt lực lượng vì chấn thương. Thế nên, một câu hỏi đặt ra là bao giờ “người đóng thế” Huỳnh Đức sẽ có “viện binh” để giáo án của ông đi đúng tiến độ?.

Hôm nay trung vệ Phước Tứ tiếp tục phải tập riêng, dù anh vẫn ra sân khởi động với các đồng đội với cái băng trắng toát quấn đầu gối. Sau màn khởi động, cầu thủ của Viettel ở một góc sân và tâng bóng với Bác sĩ Văn Hạnh. Tương tự, ở ngoài đường Piste, Đức Dương đứng sau khung thành, vừa tự làm các động tác căng cơ, vừa liếc nhìn các đồng đội tập luyện với ánh mắt nuối tiếc. 

ĐT Việt Nam: Mỏi mắt chờ “viện binh” - 1
ĐT Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn vì chấn thương (Ảnh: Sơn Dũng)
 
Trong những ngày qua, những hình ảnh như thế vốn đã quen thuộc với những ai dõi theo sát động tĩnh của những nhà Vô địch AFF Cup. Cũng chính vì điều này đã làm “người đóng thế”Huỳnh Đức rất sốt ruột, không thể chờ đợi thêm, HLV họ Lê đã lên tiếng thừa nhận rằng: “Chấn thương đang làm chậm tiến độ tập luyện của đội tuyển…”. 

Cũng không có gì khó hiểu sự ưu tư của Huỳnh Đức, vì để có thể lắp ghép đội hình, tập cho ra mảng, ra miếng ít nhất đội tuyển cũng phải có đủ con người đứng trên sân. Hiện tại ĐT Việt Nam chỉ có được quân số 20 người, trong đó có 3 vị trí là thủ môn, cộng thêm Đức Dương và Phước Tứ gặp phải chấn thương khiến đội tuyển liên tục ở cảnh vá víu.  

Đó là lý do buộc HLV Huỳnh Đức phải lần lượt “bắt” Đức Cường, Quang Huy, Hồng Sơn, những thủ môn thay nhau sắm vai tiền đạo ở những bài tập đối kháng. Và đó những buổi tập này có chất lượng không như ý, dù rằng Huỳnh Đức rất hài lòng với thái độ tập luyện của các cầu thủ. 

Chắc chắn HLV tạm quyền Huỳnh Đức đang rất cần sự bổ sung, đã có thông tin ĐT Việt Nam sắp có “viện binh” từ đội U23. Nếu thầy “Tô” đồng ý,  nhiều khả năng Trọng Hoàng và Thành Lương sẽ là những miếng ghép được tăng cường cho ĐT Việt Nam thi đấu ở giải TP.HCM.  

Điều này được ví von  như chuyện “nắng hạn gặp cơn mưa rào”, đó là việc cực kỳ cần thiết đối với tiến độ tập luyện của ĐT Việt Nam, nhất là khi mà quỹ thời gian chuẩn bị cho giải quốc tế TP.HCM chẳng còn nhiều.  

Thạch Yên