1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải bóng đá nữ tiền SEA Games 25

ĐT Việt Nam hạ gục “đại kình địch” Thái Lan

(Dân trí) - Kết quả hòa là đủ đưa ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch, nhưng thầy trò HLV Trần Vân Phát vẫn lựa chọn lối đá tấn công để tiếp đón kình địch Thái Lan. Với một đấu pháp hợp lý, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước nhà vô địch SEA Games...

Chỉ có duy nhất một sự thay đổi là đưa Lê Thị Thương vào thay thế nhiệm vụ tổ chức lối chơi của Minh Nguyệt, nhưng như vậy cũng đủ giúp hàng tiền vệ ĐT Việt Nam duy trì được một thế trận lấn lướt hơn so với đối thủ ở hiệp 1. 

Thực hiện ý đồ tấn công, ngay sau tiếng còi khai cuộc ĐT Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình sang phần sân Thái Lan tìm kiếm khoảng trống tổ chức tấn công. Khi đối thủ còn chưa kịp ổn định đội hình, phút thứ 3 Kim Chi đã có tình huống tạt bóng chính xác cho Ngọc Châm lao vào đánh đầu, tiếc là bóng tìm trúng xà ngang. 

ĐT Việt Nam hạ gục “đại kình địch” Thái Lan  - 1
ĐT Việt Nam hạ gục kình địch Thái Lan ngay trước SEA Games 25 (Ảnh: Bách Nhật)
 
Pha tấn công “phủ đầu” của Ngọc Châm đã giúp cho ĐT Việt Nam thi đấu hưng phấn, tự tin hơn hẳn. Ở khu vực giữa sân, 3 tiền vệ Lê Thị Thương - Nguyễn Thị Muôn - Mai Lan làm khá tốt nhiệm vụ dẫn nhịp lối chơi, hạn chế tối đa tầm hoạt động của hàng tiền vệ Thái Lan. Bên cánh phải, hậu vệ Kim Hồng làm tốt cả 2 nhiệm vụ phòng ngự và hỗ trợ tấn công. 

Sau những đợt tấn công liên tục không thành công, phút 24 ĐT Việt Nam cũng tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Xuất phát từ pha tạt bóng hiểm hóc của hậu vệ phải Kim Hồng, tiền đạo Ngọc Châm băng vào xử lý bóng kỹ thuật trước khi hạ gục thủ thành Waraporn, đưa đội nhà dẫn trước 1-0. 

Ở quãng thời gian cuối hiệp 1, tuyển Thái Lan đã đẩy cao tốc độ để tìm kiếm bàn thắng gỡ, nhưng đều không một lần vượt qua được hàng phòng ngự được bố trí chặt chẽ và tổ chức có chiều sâu của ĐT Việt Nam. 

ĐT Việt Nam hạ gục “đại kình địch” Thái Lan  - 2
 Ngọc Châm vẫn là người hùng của ĐT Việt Nam (Ảnh: Bách Nhật)
 
Vào đầu hiệp 2, BHL Thái Lan tung tất cả những cầu thủ trụ cột Pitsamai, Pikul, Sunisa để tăng cường thêm sức mạnh tấn công. Sau quyết định điều chỉnh nhân sự, tuyển Thái Lan thi đấu có nét hơn, tổ chức được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm trước khung thành thủ môn Kiều Trinh. 

Đã nhiều lần khung thành ĐT Việt Nam bị chao đảo, nhưng may mắn và sự xuất sắc của các cầu thủ trong hàng phòng ngự đã giúp ĐT Việt Nam duy trì được lợi thế dẫn bàn. Trung vệ Đào Thi Miện liên tục chỉ huy các đồng đội bóng lót, truy cản chuẩn xác nhiều đợt lên bóng của Thái Lan. 

Mải lên tham gia tấn công, phút thứ 75 lưới của tuyển Thái Lan tiếp tục rung lên. Trong một tình huống phạt góc bên cánh trái, tiền đạo Ngọc Châm băng vào sút nối ngay trước vòng cấm địa, nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Việt Nam. 

Không còn gì để mất, trong gần 20 phút cuối các cầu thủ Thái Lan đã dồn toàn bộ đội hình lên tìm kiếm bàn thắng. Nhưng đều không thể khuất phục được hàng phòng ngự ĐT Việt Nam được bố trí chặt chẽ. 

Giành chiến thắng chung cuộc 2-0, ĐT Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch giải bóng đá nữ quốc tế tiền SEA Games 25 với 9 điểm/3 trận đấu. Đây sẽ là bước đà quan trọng cho ĐT Việt Nam thêm tự tin bước vào cuộc đua giành lại chiếc HCV SEA Games mà Thái Lan đang nắm giữ. 

Thành tích chung cuộc giải bóng đá nữ tiền SEA Games 25: 

1, Đội tuyển Việt Nam (9 điểm/3 trận) 

2, Đội tuyển Thái Lan (6 điểm/3 trận) 

3, Đội tuyển Lào (3 điểm/3 trận) 

4, Than Khoáng sản Việt Nam (0 điểm/3 trận) 

Ngọc Cương