1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đông Nam Á rút khỏi cuộc đua đăng cai World Cup 2034

Trọng Vũ

(Dân trí) - Các quốc gia ở Đông Nam Á gồm Indonesia và Malaysia đồng loạt tuyên bố sẽ không chạy đua đăng cai World Cup 2034, dành sự ủng hộ cho Saudi Arabia.

Trước đó, Indonesia là quốc gia ở Đông Nam Á mặn mà nhất trong việc chạy đua đăng cai vòng chung kết (VCK) World Cup 2034. Đây là kỳ World Cup mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết sẽ ưu tiên cho châu Á.

Trang CNN Indonesia bình luận: "Indonesia có đến hai lựa chọn để chạy đua đăng cai World Cup 2034, hoặc liên kết với Australia và New Zealand, hoặc liên minh với Australia, Malaysia và Singapore".

Đông Nam Á rút khỏi cuộc đua đăng cai World Cup 2034 - 1

World Cup 2034 sẽ không diễn ra ở Đông Nam Á (Ảnh: Mạnh Quân).

"Tuy nhiên, cho đến hiện tại, những tín hiệu lạc quan này không còn", vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.

Trong khi đó, trang Vocket FC của Malaysia tiết lộ lý do khiến xứ sở vạn đảo không còn mặn mà với việc chạy đua đăng cai World Cup: "Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir từng đưa ra lời mời với Malaysia và Singapore, tham gia liên minh chạy đua đăng cai World Cup".

"Tuy nhiên, lời mời này đã bị từ chối bởi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Amin", Vocket FC thông tin thêm.

Đông Nam Á rút khỏi cuộc đua đăng cai World Cup 2034 - 2

Chủ tịch PSSI Erick Thohir (phải) chính thức tuyên bố Indonesia rút khỏi cuộc đua đăng cai World Cup 2034 (Ảnh: ASEAN Football).

Trang báo của Malaysia còn dẫn lời Chủ tịch FAM Datuk Hamidin Amin: "Malaysia chưa từng có cuộc thảo luận về việc đăng cai World Cup 2034 với bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi không có ý định chạy đua đăng cai giải đấu này".

"Chúng tôi dành sự ủng hộ cho Saudi Arabia. Họ là nước nhận được sự ủng hộ của đa số các quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Tôi tin Saudi Arabia sẽ tổ chức một kỳ World Cup thành công", Chủ tịch FAM Datuk Hamidin Amin nói thêm.

Thiếu sự ủng hộ của quốc gia láng giềng, phía Indonesia cũng nhanh chóng thay đổi ý định. Chủ tịch PSSI Erick Thohir phát biểu trước truyền thông xứ sở vạn đảo: "Indonesia cũng sẽ ủng hộ cho Saudi Arabia tổ chức World Cup 2034".

"Về phần chúng tôi, Indonesia sẽ tiếp tục chuẩn bị cho việc chạy đua đăng cai các kỳ World Cup tiếp theo, sau World Cup 2034. Ngoài ra, Indonesia sẽ tham gia đăng cai các giải đấu khác của FIFA", vẫn là lời của vị tỷ phú, cựu Chủ tịch CLB Inter Milan (Italy), hiện đang giữ cương vị Chủ tịch PSSI.

Sau khi Indonesia và liên minh Đông Nam Á rút khỏi cuộc đua đăng cai VCK World Cup 2034, hiện chỉ mới có Saudi Arabia là ứng cử viên duy nhất đã nộp hồ sơ xin tổ chức giải đấu này. Theo quy định của FIFA, hạn cuối cùng nộp hồ sơ đến hết ngày 31/10.