1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đồng đội cũ: “Công Phượng có kỹ năng vượt trội so với cầu thủ Hàn Quốc”

(Dân trí) - Cầu thủ của Incheon United, Kim Seung Yong đã có nhận xét bất ngờ về đồng đội cũ Công Phượng khi đánh giá cao kỹ năng của tiền đạo người Việt Nam.

Công Phượng đã chuyển tới thi đấu cho Incheon United vào năm 2019. Dù được kỳ vọng cao nhưng tiền đạo người Việt Nam đã không đáp ứng được kỳ vọng và nhanh chóng rời khỏi CLB chỉ sau thời gian ngắn.

Đồng đội cũ: “Công Phượng có kỹ năng vượt trội so với cầu thủ Hàn Quốc” - 1

Công Phượng cho thấy kỹ năng vượt trội so với những cầu thủ Hàn Quốc

Theo thống kê, trong thời gian thi đấu ở Incheon United, Công Phượng đã ra sân 9 trận và không ghi được bàn thắng nào. Thậm chí, trong nửa cuối thời gian ở Incheon United, tiền đạo này hầu như không được ra sân.

Mặc dù thất bại nhưng Công Phượng vẫn được đồng đội cũ nhận xét khá tốt. Chia sẻ trên tờ Sportsplus (Hàn Quốc), tiền đạo của Incheon United, Kim Seung Yong cho rằng kỹ năng của Công Phượng vượt trội so với các cầu thủ Hàn Quốc.

Kim Seung Yong chia sẻ: “Tôi rất ngạc nhiên sau buổi tập đầu tiên cùng Công Phượng ở Incheon United. Cậu ấy sở hữu kỹ năng vượt trội so với các cầu thủ Hàn Quốc. Anh ấy dễ dàng rê bóng vượt qua 1,2 đồng đội. Tôi cho rằng đó là điểm mạnh của Công Phượng”.

Mặc dù vậy, Kim Seung Yong cũng chỉ ra những điểm hạn chế của Công Phượng, nổi bật trong đó là về vấn đề thể lực. Anh nói thêm: “Tất nhiên, bóng đá không chỉ có kỹ năng thuần túy.

Đồng đội cũ: “Công Phượng có kỹ năng vượt trội so với cầu thủ Hàn Quốc” - 2

Tuy nhiên, việc không có thể lực tốt ảnh hưởng lớn tới khả năng thể hiện của Công Phượng

Công Phượng không có thể lực tốt để thi đấu trong vòng 90 phút. Cần nói thêm rằng ở giải VĐQG Hàn Quốc thì vấn đề thể chất, thể lực luôn đóng vai trò quyết định. Do đó, việc không có thể lực tốt ảnh hưởng lớn tới khả năng thể hiện tài năng của Công Phượng”.

Sau khi chia tay Incheon United, Công Phượng đã chuyển sang Sint-Truidense trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019. Mặc dù vậy, tiền đạo người Việt Nam vẫn không thể thành công ở nước Bỉ. Tới đầu năm nay, Công Phượng đã chuyển về thi đấu cho CLB TP.HCM và đã có đóng góp nhất định.

Trước Công Phượng, một cầu thủ Việt Nam khác là Xuân Trường cũng thất bại ở Hàn Quốc trong màu áo Incheon United (2015) và Gangwon (2016). Cũng giống như đồng đội, Xuân Trường không có đủ thể lực để có thể chinh chiến ở giải đấu cao nhất của Hàn Quốc.

H.Long