1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam và cái duyên khi đối đầu các đội bóng Tây Á

(Dân trí) - Ngày 13/6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đụng Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, niềm tin cho đội bóng của HLV Hữu Thắng nằm ở chỗ các đội bóng nước ta thường có duyên với các đội thủ thuộc Tây Á hơn là Đông Á.

Mới nhất, đội tuyển U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn từng qua mặt nhiều đội mạnh của Tây Á tại giải U19 châu Á 2016, tổ chức tại Bahrain. Giải đấu đấy, U19 Việt Nam từng không thua UAE và Saudi Arabia ở vòng bảng, trước khi thắng chủ nhà Bahrain ở tứ kết.

Trước đó 2 năm, đội tuyển U23 Việt Nam của HLV Miura thậm chí còn thắng cả Iran đến 4-1 ở Asiad 2016, trên đất Hàn Quốc, rồi giành vé vào vòng knock-out. Trước nữa, trong thành tích lịch sử vào tứ kết Asian Cup 2007 của đội tuyển Việt Nam, được dẫn dắt bởi HLV Alfred Riedl, đội tuyển quốc gia Việt Nam thắng UAE 2-0 ở vòng bảng giải châu Á năm đấy, trên sân nhà.

Nhìn chung, các đội bóng Việt Nam dễ đá hơn khi đụng các đối thủ đến từ Tây Á, so với khi chúng ta đụng độ với các đội bóng đến từ phía Đông châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc).

Các đội bóng Việt Nam khá có duyên với những đối thủ đến từ Tây Á
Các đội bóng Việt Nam khá có duyên với những đối thủ đến từ Tây Á

Các đội bóng Tây Á tuy có kỹ thuật khéo léo, cùng nền tảng thể lực tốt, nhưng về tính kỷ luật chiến thuật, họ lại không được đánh giá cao bằng các đội phía Đông châu Á. Thành ra, nếu đội tuyển Việt Nam giải quyết xong vấn đề thể lực, đồng thời biết cách “dụ” cho đối thủ nôn nóng, mất bình tĩnh, thì các cầu thủ Tây Á rất dễ mắc sai lầm.

So về tầm vóc, nền bóng đá Jordan dĩ nhiên không sánh được với Iran, UAE hay Saudi Arabia. Do đó, nếu các đội tuyển Việt Nam trước đây biết cách khắc chế những đối thủ kể trên, thì đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng về lý thuyết không phải không có phương án đối chọi với Jordan.

Một chi tiết khác không thể không nhắc đến đó là lợi thế sân nhà của đội tuyển Việt Nam trước Jordan. Lợi thế của đội tuyển Việt Nam nằm ở chỗ khác biệt thời tiết rất lớn giữa TPHCM và khu vực Tây Á.

Ở TPHCM mùa này mưa nhiều, cầu thủ Việt Nam không xa lạ với việc thi đấu dưới điều kiện sân trơn, bóng ướt, thậm chí có mưa. Ngược lại, các cầu thủ Tây Á vốn đến từ các khu vực cận sa mạc nên việc thi đấu dưới mưa, trên những mặt sân trơn là việc họ rất xa lạ.

Đừng cho rằng những điều nhỏ nhặt ấy là không quan trọng trong bóng đá đỉnh cao. Cả thế giới bóng đá từng thấy các đội bóng phương Tây vất vả như thế nào khi phải đá VCK World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc, vốn có độ ẩm cao và lượng mưa lớn (tương tự như tại TPHCM), trước khi giải đấu đấy chứng kiến hàng loạt bất ngờ động trời: Argentina, Bồ Đào Nha và Pháp bị loại ngay sau vòng bảng, Italia dừng bước ở vòng 1/8.

Biết tận dụng thời tiết và việc làm quen với điều kiện thời tiết để thi đấu tốt hơn đối phương cũng là một phần của cuộc chơi, và đội tuyển Việt Nam không nên bỏ qua lợi thế kể trên.

Và việc các đội bóng Việt Nam thường xuyên gây bất ngờ cho các đội Tây Á trước đây cũng là một lợi thế tâm lý đáng kể cho đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Dĩ nhiên, với điều kiện vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia phải đọc ra “bài” của đối thủ, không để đội mình vỡ trận sớm hơn đối thủ!

Kim Điền

Đội tuyển Việt Nam và cái duyên khi đối đầu các đội bóng Tây Á - 2