1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam tập trung: Chờ tài HLV Hữu Thắng

(Dân trí) - Chỉ khoảng 1 tuần sau khi V-League kết thúc, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ tập trung vào ngày hôm nay (24/9) tại TP HCM, để chuẩn bị cho chiến dịch "săn vàng" AFF Cup 2016. HLV Hữu Thắng khẳng định trong tay mình đang có những gương mặt tốt nhất bóng đá Việt Nam, nhưng điều là nhiều người quan tâm là khi có bột rồi thì liệu có gột nên hồ?

Quá tải cũng phải tập trung sớm

V-League mới chỉ kết thúc được khoảng 1 tuần, thì các cầu thủ đã phải lên tuyển tập trung ĐTVN. Một tuần nghỉ ngơi sau một mùa giải căng thẳng chắc chắn là sẽ không đủ và đương nhiên những ai có vinh dự được triệu tập lên ĐTQG cũng phải chịu nhiều thiệt thòi. Thậm chí những cầu thủ của hai CLB Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T sẽ chẳng có ngày nghỉ ngơi bởi họ phải tham dự 1 trận lượt đi, lượt về chung kết cúp quốc gia.

Việc các cầu thủ không có nhiều thời gian bên gia đình, không được xả stress sau một mùa giải căng thẳng là điều mà HLV Hữu Thắng đã sớm nhận thấy. Bản thân ông Thắng rất muốn cho các cầu thủ có thêm thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức lực, nhưng làm như vậy sẽ lại dẫn đến một hệ lụy khác.


Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho thử thách tại AFF Cup 2016

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho thử thách tại AFF Cup 2016

"Tôi muốn các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi nhưng nếu nghỉ quá lâu lại là điều không tốt. Cầu thủ Việt Nam vốn không chuyên nghiệp, chứ không như cầu thủ nước ngoài. Tôi không muốn phải làm lại thể lực từ đầu khi các cầu thủ lên tuyển", HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Việc gọi cầu thủ lên tuyển sớm có nguy cơ dẫn đến sự quá tải, chính điều khiến HLV Hữu Thắng mong muốn có một bác sĩ thực sự đẳng cấp, nước ngoài là tốt nhất.

“Tôi trăn trở rất lâu và đã đề xuất với VFF để tìm một bác sĩ tốt, có đẳng cấp và khả năng điều trị cho các cầu thủ. Hy vọng là trong 1 tuần tới sẽ có câu trả lời ĐTVN có chuyên gia trị liệu đồng hành hết AFF Cup hay không”, HLV Hữu Thắng nói.

Vấn đề chấn thương đã được HLV Hữu Thắng lo ngại ngay từ thời điểm này. Chiến lược gia sinh năm 1971 thừa nhận các cầu thủ Việt không được phục hồi thể lực tốt ở các CLB, nên có tình trạng chấn thương mỗi khi lên tuyển.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Vừa qua chúng ta có HLV thể lực, người sẽ trợ giúp trực tiếp cho HLV Hữu Thắng tại AFF Cup 2016. Ngoài ra trong đội tuyển có 2 bác sĩ kinh nghiệm từng nhiều năm lên tuyển. Tôi cũng đang liên hệ với một bác sĩ người Đức. Vấn đề là thời gian làm việc của chúng ta không dài. Nếu có sự chấp thuận của bác sĩ nước ngoài này sẽ hỗ trợ thêm rất tốt cho đội tuyển”.

ĐTVN đang có đội hình mạnh nhất

Danh sách 30 cầu thủ được triệu tập lần này không có quá nhiều bất ngờ khi chiến lược gia triệu tập bộ ba du học sinh Nhật Bản, Hàn Quốc là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường. Đội bóng vừa đăng quang ngôi vô địch giải đấu cao nhất trong nước là Hà Nội T&T chỉ có 3 cầu thủ góp mặt là Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Văn Quyết và Phạm Thành Lương. Trong khi đó, Á quân Hải Phòng đóng góp 2 cầu thủ là thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm cùng tiền đạo Văn Thắng.

Dù không thi đấu thành công ở V.League 2016 nhưng B.Bình Dương và SLNA đều đóng góp 4 cầu thủ, gồm Đình Luật, Văn Hoàn, Trọng Hoàng, Công Vinh và thủ môn Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Phi Sơn. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa có 3 cầu thủ được triệu tập là Đình Tùng, Đình Đồng và Hoàng Thịnh. Quảng Nam cùng HA Gia Lai đóng góp mỗi đội hai cái tên và cầu thủ còn lại trong số 30 cầu thủ được triệu tập đợt 3/2016 thuộc biên chế Khánh Hòa là thủ môn Tuấn Mạnh.

Một đội bóng khác cũng ở trong top 3 đội đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho ĐTQG là Than Quảng Ninh với bốn gương mặt là thủ môn Tuấn Linh, Minh Tùng, Minh Tuấn và đặc biệt là bất ngờ mang tên Nghiêm Xuân Tú.

Riêng về trường hợp của Nghiêm Xuân Tú, HLV Hữu thắng chia sẻ: “Nghiêm Xuân Tú đã chơi rất ổn định, phù hợp lối chơi và có khát khao cống hiến. Mỗi khi Tú thi đấu thì cánh phải của Than Quảng Ninh quấy phá rất tốt".

Về vấn đề nhân sự HLV Hữu Thắng khẳng định 30 cái tên ông gọi lên tuyển là những gương mặt tốt nhất hiện tại. Tất nhiên trong thời gian tới, nếu ai có đủ khả năng sẽ tiếp tục được gọi bổ sung, đồng nghĩa với việc sẽ có cầu thủ trên tuyển bị loại nếu không đáp ứng được chuyên môn.

ĐTVN hội quân với không ít khó khăn, nhưng người hâm mộ vẫn đặt niềm tin vào tài năng của HLV Hữu Thắng. Đây chính là thử thách lớn nhất với nhà cầm quân xứ Nghệ.

Theo kế hoạch, ĐTVN sẽ tập trung trong ngày hôm nay tại TP HCM. Ngày 6/10 sẽ có trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên trên sân Thống Nhất. Dự kiến từ ngày 11-14/10 sẽ có trận giao hữu với Indonesia, sau đó có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 15/10 (có 3 trận giao hữu).

Ngày 30/10 ĐTVN về nước và sẽ có 2 trận giao hữu tại SVĐ Mỹ Đình. Ngày 16/11 ĐTVN sẽ đi Myanmar tham dự AFF Cup 2016.

Hà Nguyên