1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng vì Singapore không mạnh như trước”

(Dân trí) - Nhận định rằng Singapore hiện không còn quá mạnh như thời các năm từ 2004 – 2012, nhưng ông Dương Vũ Lâm cũng chỉ ra điểm hạn chế của đội tuyển Việt Nam so với đối thủ là thể lực và sức bền, nên sẽ là bất lợi nếu trận đấu rơi vào thế giằng co.

*Trận Việt Nam - Singapore sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 6/6, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Singapore hiện nay so với chính họ cách đây ít năm?

Tôi cho rằng thế hệ cầu thủ Singapore hiện nay không bằng thế hệ cầu thủ từng giúp đội này vô địch AFF Cup các năm 2004, 2007 và 2012. Riêng đội bóng đang dự giải đấu ở Myanmar là đội đang được trẻ hoá, từng đá SEA Games năm ngoái. Singapore hiện giờ cũng ít sử dụng cầu thủ nhập tịch hơn trước, có lẽ do chính sách sử dụng cầu thủ của họ đã thay đổi.

Họ vẫn còn 1 – 2 cầu thủ nhập tịch trong đội hình, nhưng đấy cũng là cầu thủ gốc nước ngoài xuất thân từ bóng đá học đường, được đào tạo ngay tại Singapore, chứ không phải dạng cầu thủ đã đá bóng chuyên nghiệp, đã thành danh trước khi gia nhập đội tuyển Singapore như trước. Thành ra, chất lượng cầu thủ gốc ngoại của đội bóng đảo quốc sư tử cũng không bằng thời trước.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận chung kết với Singapore (ảnh: Anh Hải)
Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận chung kết với Singapore (ảnh: Anh Hải)

Nhưng về mặt lối chơi, Singapore có thay đổi gì không, thưa ông?

Lối chơi thì vẫn vậy, vẫn là các pha bóng dài, tận dụng thể lực và thể hình của các cầu thủ trong những tình huống không chiến và đua tốc độ. Người Singapore đá bóng vẫn đặt sự đơn giản nhưng hiệu quả lên hàng đầu. Họ có thể bình thường trong suốt cả trận, nhưng khi đối phương sơ hở, họ tấn công chớp nhoáng và ghi bàn ngay. Mà đây cũng là điều chính đội tuyển Việt Nam vài năm qua đã dính đòn của họ theo cách trên.

Với đối thủ như thế, đội tuyển Việt Nam cần chơi như thế nào để đánh bại họ?

Xuân Trường vẫn là quân bài quan trọng ở hàng tiền vệ (ảnh: Anh Hải)
Xuân Trường vẫn là quân bài quan trọng ở hàng tiền vệ (ảnh: Anh Hải)

Đá lối đá như chúng ta vẫn thực hiện dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, tức là phối hợp nhóm và tận dụng ưu thế về sự nhanh nhẹn trong khả năng xoay trở. Vấn đề là đội tuyển phải tập trung hơn, các vị trí di chuyển linh hoạt hơn và khâu phân phối sức phải hợp lý hơn. Chúng ta có lẽ cũng chưa quên những bàn thua trong trận đấu với Hong Kong vừa rồi, nên hệ thống phòng ngự phải chú ý kỹ.

Ông có thể nói rõ hơn về điều này?

Sau 2 trận đấu mà chúng ta gặp khó khăn trước U21 Việt Nam và trước Hong Kong, tôi nhận thấy rằng khi đối thủ chịu khó đeo bám và bắt người chặt thì đội tuyển của chúng ta không dễ triển khai tấn công. Điều này chủ yếu xuất phát từ chỗ các vị trí thiếu sự đồng đều. Những cầu thủ có kỹ thuật như Tuấn Anh, Xuân Trường lại thiếu kinh nghiệm, nên dễ ngợp khi đối thủ đá rát, gây áp lực mạnh, còn các vị trí khác thừa kinh nghiệm thì lại chưa quen với lối chơi bóng ngắn kiểu HA Gia Lai ở tuyến trên.

Vả lại, thể lực của đội tuyển Việt Nam thường xuống rất nhanh, khoảng sau phút 65 là bắt đầu có dấu hiệu kém đối thủ trong các pha tranh chấp. Thành ra, trong trường hợp Singapore ghi bàn trước thì sẽ là rất nguy hiểm cho chúng ta. Đội tuyển Việt Nam cần triệt để hơn ở khâu tận dụng cơ hội, cũng như có sự hỗ trợ cho nhau tốt hơn giữa các vị trí để tránh mất sức.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng vì Singapore không mạnh như trước” - 3

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016