1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam háo hức trước cuộc đọ sức với HN T&T

(Dân trí) - Sau trận thắng ngày ra mắt trước quân xanh Hải Phòng, chiều nay, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục có cơ hội được thử nghiệm lối chơi, đội hình, trong trận giao hữu với cựu vương V.League HN T&T.

Cả HLV hoàng Văn Phúc và các cầu thủ trẻ đều quyết tâm giành chiến thắng, cũng là cách chứng minh sự tiến bộ của mình.Trận thắng Hải Phòng của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) thực sự tạo ra hiệu ứng mạnh với người hâm mộ. Dù đây chỉ là trận đấu mang tính chất thử nghiệm, nhưng điều mà ĐTVN để lại sự hài lòng nhất, chính là tinh thần thi đấu rất cao của các cầu thủ trẻ. Đây chính là thứ mà các đàn anh không thể hiện được tại AFF Cup trước đó. Sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc đã không hết lời khen ngợi các học trò, trong khi khán giả đất Cảng cũng đãn dành những tràng pháo tay động viên cho màn trình diễn “xem được” của ĐTVN.
 
ĐT Việt Nam (trắng) đang thi đấu ấn tượng - Ảnh: Gia Hưng

ĐT Việt Nam (trắng) đang thi đấu ấn tượng - Ảnh: Gia Hưng

Thực tế, việc các cầu thủ trẻ chơi máu lửa ngay trận ra quân đã sớm được dự báo, khi mà đa số đều mới lần đầu lên tuyển, muốn được khẳng định mình. Tất cả cùng muốn ghi điểm để được giữ lại trong đội hình ĐTVN tham dự vòng loại Asian Cup 2015 tới đây.

Vì thế, mà những cầu thủ trẻ đều đã chơi với hơn 100% sức lực. Thậm chí đến cầu thủ Việt kiều Michal Nguyễn bị cảm cúm, cũng đã chơi trọn vẹn hiệp 2.

VFF đang rất kỳ vọng vào ĐTVN lần này, sẽ tạo ra những nét mới, khát khao chiến thắng hơn, lối chơi có nhiều đột biến hơn. Sự kỳ vọng đó, được HLV Hoàng Văn Phúc cụ thể bằng một lối chơi hợp lý mà ông thầy người Hà Nội đang xây dựng. ĐTVN đang xây dựng một lối chơi phù hợp với tố chất người Việt, cụ thể là nhỏ, nhuyễn và nhanh. Yêu cầu của HLV Hoàng Văn Phúc luôn là phải kiểm soát được khu trung tuyến, từ đó làm bàn đạp tấn công, chủ đạo là từ 2 bên cánh.

Với những cầu thủ có kinh nghiệm và sức trẻ như: Tấn Tài, Thành Lương, Quốc Anh, Văn Quyết, Danh Ngọc...tuyến giữa của ĐTVN tiếp tục sẽ trở thành điểm nhấn trong lối chơi.

Ở lần tập trung này, ĐTVN còn được làm mới hàng công, với những tiền đạo được kỳ vọng. Trong đó, đáng chú ý nhất là cầu thủ người Czech Mạc Hồng Quân, người đã chơi khá ấn tượng trong trận ra mắt. Trận gặp Hải Phòng, Hồng Quân có lối chơi mang phong cách hiện đại. Cầu thủ gốc Hải Dương di chuyển khắp sân để tạo khoảng trống và làm nhiệm vụ “chim mồi”. Dù không có nhiều cơ hội dứt điểm, nhưng mỗi lần áp sát khung thành, Hồng Quân luôn là mũi nhọn được đối phương “chăm sóc” nhiều nhất.

Những cầu thủ còn lại, ngoài tinh thần thi đấu hừng hực, cũng đã phần nào hoàn thành nhiệm vụ của BHL đề ra. Tuy nhiên, như khẳng định của HLV Hoàng Văn Phúc, tất cả mới chỉ là bắt đầu, nên ĐTVN ngoài việc phải tiếp tục giữ lửa, sẽ phải thể hiện sự tiến bộ trong lối chơi của mình.

Sự tiến bộ đó, một lần nữa sẽ được kiểm chứng trong trận giao hữu với HN T&T chiều nay. Để chuẩn bị cho trận đấu này, ĐTVN chỉ nghỉ ngơi sáng qua, rồi tiếp tục bước vào tập luyện trong buổi chiều. Không có trường hợp nào bị chấn thương, mà chỉ có một số cầu thủ bị căng cơ. Bệnh cúm của Michal Nguyễn cũng đã có dấu hiệu đỡ và cầu thủ này cho biết sẵn sàng vào sân.

Trong bài tập chiều qua, các cầu thủ tiếp tục được yêu cầu phải di chuyển nhiều, chuyền nhiều và dứt điểm nhiều. Đây là bài tập giúp đội hình của ĐTVN có cự ly hợp lý hơn, các cầu thủ gắn kết hơn.

Sự háo hức là điều dễ nhận thấy nhất trên gương mặt các cầu thủ trẻ. ĐTVN đang hướng tới trận thắng thứ 2, dù lần này đối thủ của họ được đánh giá cao hơn Hải Phòng.

Về phần mình, dù đang đóng góp 2 cầu thủ Văn Quyết và Thành Lương cho ĐTVN, nhưng HN T&T vẫn còn nguyên đội hình tham dự AFF Cup như Hồng Sơn, Văn Biển, Ngọc Duy, Sỹ Cường...Cùng với đó là sự kết hợp của nhiều ngoại binh chất lượng từng chinh chiến lâu năm ở V.League như Gonzalo, Cristiano, Samson...Đội bóng thủ đô chắc chắn sẽ tiếp đón sòng phẳng ĐTVN.

Trận đấu sẽ được mở cửa tự do đến khán giả thủ đô vào sân cổ vũ cho 2 đội. Sau trận đấu này, ĐTVN sẽ có ngày tập trước khi có trận giao hữu thứ 3 trước đối thủ Ulsan Hyundai Mipo, cũng trên sân Hàng Đẫy vào ngày 31/1 tới.

Bằng Tường