1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ thắng áp đảo các đối thủ cùng bảng

Sông Lam

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam được nhận định là ứng cử viên số một cho chức vô địch AFF Cup 2020 cũng như dễ dàng vượt qua vòng bảng khi chúng ta có tỷ lệ thắng áp đảo trước các đối thủ ở bảng B.

Đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ thắng áp đảo các đối thủ cùng bảng - 1

Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 diễn ra vào ngày hôm qua (21/9) đã xác định tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, là bảng đấu tương đối khó nhằn với những đối thủ là Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Tuy nhiên, với vị thế là nhà đương kim vô địch, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn được đánh giá cao nhất bảng đấu và sáng cửa đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ thắng áp đảo các đối thủ cùng bảng - 2

Tuyển Việt Nam có tỷ lệ chiến thắng 56%, cao nhất trong các đội bóng ở bảng B AFF Cup 2020.

Không chỉ có vậy, thành tích đối đầu của đội tuyển "Rồng vàng" với những đối thủ tại bảng B tại AFF Cup cũng hoàn toàn áp đảo. Cụ thể, trong 34 lần chạm trán các đối thủ ở bảng B trong lịch sử giải đấu, tuyển Việt Nam đã giành tới 19 thắng lợi, đạt tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong số 5 đội bóng với 56%.

Trong số này, hai đội tuyển Malaysia và Lào phải nhiều lần "ôm hận" nhất trước tuyển Việt Nam với cùng 7 thất bại. Bầy hổ Malaya" giành được 3 trận hòa và có 3 lần đánh bại được tuyển Việt Nam, trong khi đội tuyển Lào chỉ một lần cầm hòa và chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng.

Trong số các đối thủ ở bảng B, đội tuyển Indonesia là đội bóng gây nhiều khó khăn nhất cho Việt Nam tại đấu trường khu vực khi từng 3 lần vượt qua đội bóng đất nước hình chữ S, 5 lần bất phân thắng bại và chỉ một lần chịu gục ngã trước đội tuyển Việt Nam.

Dù vậy, ở sân chơi vòng loại World Cup 2022, Indonesia đã thất bại cả hai trận trước Việt Nam đều với tỷ số cách biệt (thua 1-3 ở lượt đi và thua 0-4 ở lượt về), cho thấy sức mạnh của hai đội bóng ở thời điểm hiện tại là khá chênh lệch.

Đối thủ còn lại tại bảng B là đội tuyển Campuchia cũng không thể so sánh với tuyển Việt Nam khi thất bại trong cả 4 lần đối đầu với chúng ta.

Một lợi thế của tuyển Việt Nam là trong khi các đối thủ hoặc không được tham dự hoặc sớm dừng bước ở vòng loại World Cup 2022, thì tuyển Việt Nam vẫn đang khẳng định đẳng cấp khi trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất chinh chiến tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ thắng áp đảo các đối thủ cùng bảng - 3

Việc tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường vòng loại World Cup 2022 giúp tuyển Việt Nam trở về sân chơi AFF Cup một cách dễ dàng hơn.

Việc đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Australia, Arabia Saudi giúp tuyển Việt Nam học hỏi và tích lũy thêm rất nhiều kinh nghiệm nên khi trở lại giải đấu mang tính chất "ao làng" như AFF Cup để chinh phục danh hiệu cao nhất không phải là điều quá khó khăn lúc này.

AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tập trung để chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022 với các trận đấu diễn ra vào tháng 10. Ở tháng 11, thầy trò HLV Park cũng tham dự 2 trận đấu khác ở sân chơi này trước khi bước vào tranh tài ở AFF Cup 2020.