1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Malaysia khẳng định đội tuyển Việt Nam có đẳng cấp vượt trội

Hạo Minh

(Dân trí) - Sau kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020, HLV tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe khẳng định đội bóng của ông không thể chỉ lo lắng về đội tuyển Việt Nam mà còn phải đề phòng Indonesia, Campuchia.

HLV Malaysia khẳng định đội tuyển Việt Nam có đẳng cấp vượt trội - 1

Theo tờ Malaysia Mail đưa tin, ngoài đội xếp hạng 95 thế giới là Việt Nam có đẳng cấp vượt trội và đang tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022, HLV Tan Cheng Hoe cho biết ông sẽ không đánh giá thấp khả năng của các nước láng giềng là Indonesia (hạng 175) và Campuchia (hạng 178) trong việc tranh đoạt vé vào bán kết. 

"Việt Nam là đội được đánh giá cao nhất trong bảng nhưng điều quan trọng đối với chúng tôi là phải thi đấu từng trận một. Đồng thời, chúng tôi không chỉ tập trung vào một mình Việt Nam mà còn cả Indonesia, đối thủ truyền thống của chúng tôi. 

Chúng tôi cũng không xem nhẹ Campuchia vì họ có những cầu thủ tài năng, ngoại trừ tuyển Lào. Chúng tôi phải tập trung vào từng trận một", Tan Cheng Hoe chia sẻ sau lễ bốc thăm. 

HLV Malaysia khẳng định đội tuyển Việt Nam có đẳng cấp vượt trội - 2

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) thua Việt Nam cả hai trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Trước đó, trong lễ bốc thăm trực tuyến, với thứ hạng 154 thế giới và á quân 2018, Malaysia được bốc thăm ở bảng B cùng với ĐKVĐ Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Lào (hạng 186). 

Bảng A bao gồm đội vô địch giàu thành tích nhất, 5 lần vô địch là Thái Lan (thứ 122), Myanmar (hạng 146), Philippines (hạng 125), Singapore (hạng 160) và đội thắng trong vòng loại giữa Brunei (hạng 190) và Timor-Lester (hạng 194). 

Nhận xét về thể thức năm nay của AFF Cup sẽ thay đổi vì đại dịch Covid-19 nên giải đấu sẽ được tổ chức thi đấu tập trung tại một quốc gia. HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận rằng tuyển Malaysia cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn vì không có lợi thế sân nhà. 

"Giải đấu năm 2018, động lực lớn cho các cầu thủ vì có hai trận đấu ở vòng bảng được thi đấu với lợi thế sân nhà và hai trận sân khách. AFF Cup 2020 sẽ thi đấu theo thể thức tập trung tại một quốc gia, chúng tôi cần tập trung vào từng trận đấu và chuẩn bị cho toàn đội", ông Tan Cheng Hoe tiếp tục chia sẻ. 

Chỉ còn hai tháng nữa trước khi giải đấu bắt đầu, ban huấn luyện tuyển Malaysia sẽ tiếp tục theo dõi màn trình diễn của các cầu thủ ở các câu lạc bộ tại Malaysia Cup 2021, bên cạnh hai trận đấu giao hữu vào đầu tháng tới. 

"Chúng tôi cũng phải theo dõi sự tiến bộ của các đội khác. Chúng tôi hy vọng các cầu thủ được gọi lên tuyển quốc gia lần này sẽ cống hiến hết sức mình cho đội tuyển quốc gia", Tan Cheng Hoe nói. 

HLV Malaysia khẳng định đội tuyển Việt Nam có đẳng cấp vượt trội - 3

HLV Tan Cheng Hoe.

Ở AFF Cup 2018, Malaysia đã đánh bại Campuchia 1-0, Lào 3-1 và Myanmar 3-0, thua 0-2 trước Việt Nam ở bảng A. Tại bán kết Malaysia vượt qua Thái Lan nhờ luật bàn thắng trên sân khách khi bị cầm hòa 0-0 tại Bukit Jalil và hòa 2 -2 tại Bangkok. 

Harimau Malaya để thua chung cuộc với tỷ số 2-3 trước Việt Nam trong trận chung kết, hai đội hòa 2 - 2 trên sân Bukit Jalan, trận ở Mỹ Đình, "những chiến binh Rồng vàng" đã thắng 1-0.

Malaysia từng vô địch AFF Cup một lần vào năm 2010 dưới thời huấn luyện viên Datuk K. Rajagopal và á quân ba lần vào các năm 1996, 2014 và 2018. 

Chỉ có ba quốc gia đã vô địch nhiều lần với Thái Lan vô địch vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016, tiếp theo là Singapore với bốn chức vô địch (1998, 2004, 2007 và 2012) và Việt Nam (2008 và 2018).