1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam: Áp lực từ U19 cũng là điều tốt!

(Dân trí) - Trả lời báo chí sau buổi tập chiều qua, HLV Hữu Thắng khẳng định đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) không chịu áp lực nào từ việc các đàn em U19 Việt Nam chơi thành công tại giải châu lục, giành vé dự U20 World Cup.

Cụ thể, HLV Hữu Thắng đã chia sẻ: “Tôi nghĩ áp lực hay không là do mình. U19 Việt Nam thi đấu thành công đó là tín hiệu đáng mừng cho công tác đào tạo trẻ. Khi chúng tôi đang tập huấn ở Hàn Quốc mà nghe tin U19 Việt Nam giành được vé dự U20 World Cup 2017 thì có rất đông người hâm mộ xứ Kim chi gặp chúng tôi và liên tục chúc mừng bóng đá Việt Nam đã thi đấu thành công. Họ nói rằng, đội bóng của các bạn không được đánh giá cao mà lại thi đấu ấn tượng như vậy. Chúng tôi đã rất tự hào về đội tuyển U19 Việt Nam”.


Đội tuyển Việt Nam đang chịu nhiều áp lực từ thành công của lứa đàn em U19 - Ảnh: Gia Hưng

Đội tuyển Việt Nam đang chịu nhiều áp lực từ thành công của lứa đàn em U19 - Ảnh: Gia Hưng

Theo chiến lược gia sinh năm 1971, ĐTVN không những không chịu áp lực, mà còn truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam. Đó là khi U19 Việt Nam lên đường dự VCK U19 châu Á 2016, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã chuyển băng hình trận thắng của ĐTVN trước CHDCND Triều Tiên hồi đầu tháng 10/2016 cho U19 Việt Nam cùng xem lại với dụng ý không lo ngại khi đối đầu với đối thủ mạnh hơn mình.

Và khi U19 Việt Nam gặp U19 CHDCND Triều Tiên ở trận ra quân, đã chơi đầy ấn tượng, giành chiến thắng 2-1, mở đầu hành trình tạo nên câu chuyện cổ tích tại VCK U19 châu Á 2016.

Từ câu chuyện của HLV Hữu Thắng, có thể thấy ĐTVN đã không gặp sức ép nào từ chiến tích của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, nếu có sức ép, thì cũng là điều cần thiết để các cầu thủ nhìn lại mình. Trong hành trình sắp tới tại AFF Cup, ĐTVN sẽ trải qua những trận đấu khó khăn. Từ tấm gương của U19 Việt Nam, các đàn anh sẽ biết mình phải làm gì, thể hiện như nào để ghi dấu ấn niềm tin với người hâm mộ.

Về mặt thành tích, rõ ràng ĐTVN cần có một kết quả cao nhất để không hổ thẹn với U19 Việt Nam. Nói gì thì nói, khi thầy trò HLV Hữu Thắng bước vào tranh tài tại AFF Cup tới đây, họ sẽ ít nhiều bị so sánh với U19 Việt Nam.

Tiền đạo Lê Công Vinh tự tin chia sẻ rằng ĐTVN sẽ khép lại một năm thành công với bóng đá Việt Nam, điều đó cũng có nghĩa chân sút người Nghệ An và các đồng đội đang có sức ép về thành tích. Nếu ĐTVN không thành công ở AFF Cup tới, thì niềm vui của bóng đá Việt Nam trong năm nay sẽ không được trọn vẹn.

Còn nhớ, 2 năm trước khi U19 Việt Nam nổi đình nổi đám, đội tuyển U23 Việt Nam và ĐTVN đã luôn bị giới chuyên môn và người hâm mộ mang ra so sánh, cả về lối chơi và tinh thần thi đấu. Chính HLV Miura là người chịu nhiều sức ép nhất và ông thầy người Nhật Bản cũng đã có một thời gian làm việc rất căng thẳng.

Lần này, HLV Hữu Thắng sẽ phải giải bài toán tương tự. Tức là ĐTVN cần biến sức ép (nếu có) thành động lực, để có thêm sức mạnh chiến đấu tại AFF Cup 2016 sắp tới.

Thành công của bất cứ đội tuyển nào, kể cả đội trẻ, cũng luông cần được ghi nhận và lấy đó là tấm gương. Nếu ĐTVN phát huy được những điều tốt nhất từ U19 Việt Nam, thì có lẽ nhưng sức ép lại là điều rất tốt để thầy trò HLV Hữu Thắng chơi hết khả năng, chơi với niềm tự và sự kiêu hãnh tại giải bóng đá số 1 Đông Nam Á sắp tới.

A. Tuấn

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016