1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển UAE "luyện công", quyết vượt qua đội tuyển Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Đội tuyển UAE đã có đợt tập trung đầu tiên dưới thời HLV Bert van Marwijk. Đây là đợt tập trung đầu tiên trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 của đại diện Tây Á.

Sau khi trở về đội tuyển UAE lần thứ hai, HLV Bert van Marwijk đã vạch sẵn kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, với nhiệm vụ vượt qua đội tuyển Việt Nam để giành ngôi đầu bảng.

Đội tuyển UAE luyện công, quyết vượt qua đội tuyển Việt Nam - 1

HLV Bert van Marwijk đặt mục tiêu lớn trong lần thứ 2 trở lại dẫn dắt đội tuyển UAE

Dự kiến, kể từ nay tới tháng 3, đội tuyển Tây Á sẽ có 3 đợt tập trung. Đợt tập trung đầu tiên bắt đầu từ hôm qua (5/1). Trong đợt này, HLV Bert van Marwijk đã triệu tập 27 cầu thủ. Ông muốn rà soát lực lượng và chọn ra những gương mặt thích hợp trong đợt này.

Đáng chú ý, HLV Bert van Marwijk đã triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch là Fabio De Lima, Caio Canedo và Sebastian Tagliabue. Còn nhạc trưởng Omar Abdulrahman không thể tập trung vì chấn thương.

HLV người Hà Lan cũng thử nghiệm 4 nhân tố mới trong đợt tập trung này là thủ môn Fahad Al Dhanhani, hậu vệ Hassan Al Mahrami, cùng tiền vệ Abdullah Al Naqbi (CLB Shabab Al Ahli), tiền đạo Zayed Al Ameri (Al Jazira).

Trong đợt tập trung này, đội tuyển UAE chỉ yếu tập nhẹ, hồi phục thể lực và tập một chút về chiến thuật. Họ sẽ có trận đấu giao hữu với Iraq vào ngày 12/1 ở Dubai để thử nghiệm. Sau đó, toàn đội sẽ giải tán và tập trung trở lại vào ngày 5/2. Nhiệm vụ của đợt tập trung thứ 2 là tập trung mạnh về kỹ, chiến thuật cho toàn đội. Trong đợt thứ 2, đội tuyển UAE không thi đấu giao hữu.

Đội tuyển UAE luyện công, quyết vượt qua đội tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển UAE thi đấu giao hữu với Iraq vào ngày 12/1

Bất chấp việc đại dịch Covid-19 bùng phát, UAE vẫn tích cực thi đấu giao hữu. Trước đó, họ đã thi đấu 3 trận dưới thời HLV Jorge Luis Pinto với kết quả khá thất vọng. UAE đã thua Bahrain, Uzbekistan và chỉ thắng đối thủ yếu là Tajikistan.

Nhiệm vụ của HLV Bert van Marwijk trong lần thứ 2 trở lại UAE là khá nặng nề. Đội tuyển UAE đang xếp thứ 4 ở bảng G với 6 điểm sau 4 trận, kém đội đầu bảng Việt Nam 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Để chắc vé đi tiếp, UAE cần phải thắng cả 4 trận trước Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, họ được thi đấu trên sân nhà ở ba trận đấu với Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Danh sách tập trung đội tuyển UAE:

Thủ môn: Khalid Eisa, Ali Khaseif, Fahad Al Dhanhani, Mohamed Al Shamsi, Adel Al Hosani.

Hậu vệ: Mohamed Barghash, Khalifa Al Hammadi, Shaheen Abdelrahman, Hassan Al Moharrami, Ahmed Rashid, Walid Abbas, Mahmoud Khamis, Yousef Jaber, Majid Surour.

Tiền vệ: Salem Rashid, Majed Hassan, Ali Salmeen, Tariq Ahmed, Abdullah Ramadan, Abdulla Al Naqbi, Khalil Ibrahim, Fabio de Lima, Khalfan Mubarak, Tahnoon Al Zaabi, Ali Saleh, Hareb Abdullah, Bandar Al Ahbabi.

Tiền đạo: Ali Mabkhout, Sebastian Tagliabue, Zayed Al Ameri, Caio Canedo.

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022