Đội tuyển Pháp trả giá đắt sau chiến thắng trước Australia

Sông Lam

(Dân trí) - Sau chiến thắng trước Australia, tuyển Pháp gặp tổn thất lớn khi hậu vệ cánh Lucas Hernandez bị đứt dây chằng đầu gối phải và chính thức chia tay World Cup 2022.

Đội tuyển Pháp xác nhận Lucas Hernandez bị chấn thương nặng và phải chia tay World Cup 2022 trên fanpage chính thức của mình: "Chúng tôi chúc Lucas sớm bình phục".

Đội tuyển Pháp trả giá đắt sau chiến thắng trước Australia - 1

Lucas Hernandez dính chấn thương đầu gối sau nỗ lực cản phá bóng ở phía sân nhà (Ảnh: Getty).

Đội ngũ y tế đã kiểm tra chấn thương của Lucas Hernandez ngay sau chiến thắng trước Australia và tin không vui khi hậu vệ cánh của tuyển Pháp bị đứt dây chằng chéo, buộc phải chia tay World Cup trong nuối tiếc.

"Giống như các cầu thủ, tôi thực sự tiếc nuối cho Lucas. Tuyển Pháp đã mất đi một nhân tố quan trọng. Lucas là một chiến binh. Vì vậy, tôi không nghi ngờ về việc cậu ấy sẽ nhanh chóng bình phục và trở lại vị thế của một ngôi sao hàng đầu", HLV trưởng Didier Deschamps phát biểu.

Đội tuyển Pháp trả giá đắt sau chiến thắng trước Australia - 2

Lucas rời sân trong nước mắt khi anh biết mình sẽ phải sớm chia tay World Cup 2022 (Ảnh: Leparisien).

Cũng trong bài đăng của tuyển Pháp, Theo Hernandez, em trai Lucas thay mặt anh trai gửi lời cảm ơn, động viên anh trai mình và đội bóng bằng biểu tượng trái tim.

Chấn thương của Lucas thực sự là một tổn thất lớn với tuyển Pháp khi đoàn quân của HLV Didier Deschamps hiện chỉ còn 24 cầu thủ thi đấu chính thức trong mục tiêu bảo vệ ngôi vương ở Qatar mà không thể gọi thêm người thay thế.

Lucas Hernandez là cầu thủ mới nhất trong danh sách chấn thương của đội tuyển Pháp không thể góp mặt ở World Cup, gồm Paul Pogba, N'Golo Kante, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku và Karim Benzema.

Sau chiến thắng trước Australia, tuyển Pháp đang tạm thời dẫn đầu bảng khi trận đấu giữa Tunisia với Ba Lan đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Đoàn quân của HLV Deschamps được dự báo sẽ dễ dàng đoạt vé vào vòng đấu loại trực tiếp nhưng khả năng bảo vệ ngôi vương ở Qatar của Les Bleus vẫn đang là một dấu hỏi lớn.