1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tập trung tại Bình Dương

(Dân trí) - Dù đá trận giao hữu quốc tế với U22 Uzbekistan trên sân Thống Nhất (TPHCM), nhưng đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tập trung tại Bình Dương, chứ không đóng quân ở TPHCM, nhằm né giải bóng đá nữ và tránh phân tán sự tập trung.

Trưởng đại diện phía Nam của VFF, ông Dương Vũ Lâm sáng nay cho biết đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có mặt tại TPHCM vào ngày 11/3, sau đó, đội di chuyển thẳng đến Bình Dương (cách TPHCM) khoảng 30km để đóng quân, chứ không trú tại thành phố.

Đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tập trung tại Bình Dương, chứ không trú tại TPHCM (ảnh: Gia Hưng)
Đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tập trung tại Bình Dương, chứ không trú tại TPHCM (ảnh: Gia Hưng)

Nguyên nhân của việc chọn Bình Dương làm nơi đóng quân được lý giải bằng việc Bình Dương có thể đáp ứng sân tập đủ tiêu chuẩn cho đội tuyển Olympic Việt Nam, trong khi cùng thời điểm, trên sân Thống Nhất tại TPHCM sẽ diễn ra giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2015 (khai mạc ngày 5/3), nên sân tập của đội tuyển Olympic vì thế cũng bị ảnh hưởng.

Cũng theo ông Lâm thì việc tập trung tại Bình Dương cũng là nhằm để các cầu thủ có sự tập trung tốt hơn, thay vì đóng quân ở TPHCM có quá nhiều thú giải trí.

Chỉ đến sát trận giao hữu quốc tế với Uzbekistan trên sân Thống Nhất vào ngày 14/3, đội tuyển Olympic Việt Nam mới di chuyển ngược trở lại TPHCM, sau đó lại quay về Bình Dương, chờ đến ngày sang Thái Lan, đá trận giao hữu với chủ nhà U23 Thái Lan, tại Bangkok (22/3).

Hiện tại, ngoài trận đấu giao hữu với Uzbekistan, đội tuyển Olympic Việt Nam còn có thể có một trận đấu tập khác với 1 CLB trong nước. Trận này, nếu có sẽ diễn ra tại Bình Dương.

Kim Điền