1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Iraq quyết giấu bài trước trận gặp Việt Nam

(Dân trí) - Đội tuyển Iraq đã quyết định tập kín khi họ chỉ cho phép giới truyền thông Việt Nam tác nghiệp trong khoảng 15 phút đầu của buổi tập ngày 5/10. Đội bóng Trung Đông rõ ràng không hề chủ quan trước cuộc đọ sức với đối thủ được đánh giá yếu hơn như đội tuyển Việt Nam (ĐTVN).

Trước khi sang Việt Nam, ĐT Iraq đã để thua ĐT Jordan 0-3 ở trận đấu giao hữu ngày 3/10. Còn ở vòng loại World Cup 2018, ở lượt trận đầu tiên ĐT Iraq đã đè bẹp ĐT Đài Loan (Trung Quốc) 5-1. Ở lượt trận thứ 2, ĐT Iraq đã có trận hòa 2-2 đáng tiếc trước đội chủ nhà Thái Lan.

 

Đội tuyển Iraq tập kín ở sân Mỹ Đình ngày hôm qua
Đội tuyển Iraq tập kín ở sân Mỹ Đình ngày hôm qua

 

Chỉ ít giờ sau khi đặt chân đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), đội tuyển Iraq đã có buổi tập đầu tiên tại sân phụ Mỹ Đình lúc 19 giờ 30 hôm qua. Dù chỉ có ít thời gian để quan sát lối chơi của Iraq, nhưng có thể thấy thể hình của các tuyển thủ Iraq rất lý tưởng. Họ chủ yếu tập khống chế bóng bổng để tìm cảm giác trước buổi tập.

Dù vừa trải qua hành trình dài, nhưng các cầu thủ Iraq không cho thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi. Trái lại, họ tỏ ra khá vui vẻ và hào hứng với các bài tập thả lỏng và đá ma.

Khi buổi tập mới trôi qua được 15 phút thì trưởng đoàn đội tuyển Iraq ông Basil Gorgis đã yêu cầu nhân viên của VFF mời các phóng viên rời khỏi khu vực tập luyện. Với quyết định tập kín và nói không với việc truyền thông tác nghiệp ngay ở buổi đầu tiên tập luyện, Iraq đang muốn "giấu bài" trước cuộc chạm trán ĐTVN vào ngày 8/10.

 

Iraq quyết tâm đánh bại ĐTVN trên sân Mỹ Đình - Ảnh: Gia Hưng
Iraq quyết tâm đánh bại ĐTVN trên sân Mỹ Đình - Ảnh: Gia Hưng

 

Trả lời báo chí Việt Nam trước đó, Trưởng đoàn Basil Gorgis nhấn mạnh: “Iraq mang sang Việt Nam những cầu thủ tốt nhất. Đội tuyển của chúng tôi có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Mỹ nên chúng tôi rất tự tin sẽ đánh bại ĐTVN để có 3 điểm”.

Đội tuyển Iraq mang sang Việt Nam 23 tuyển thủ tốt nhất, kèm theo đó là 16 thành viên đoàn gồm ban huấn luyện, quan chức, nhân viên phục vụ và đầu bếp. Sau khi kết thúc buổi tập, thầy trò HLV Yahya Alwan trở về khách sạn dùng bữa ăn riêng do đầu bếp của họ chế biến.

Trong đội hình Iraq mang sang Việt Nam, đáng chú ý nhất là tiền đạo Younis Mahmoud. Năm 2007, tiền đạo này đưa ĐT Iraq vươn đến đỉnh cao, trở thành cầu thủ không thi đấu ở châu Âu duy nhất lọt vào Top 50 trong danh sách bình chọn Quả bóng vàng. Năm 2015, vẫn là Mahmoud, dù đã ở tuổi 32, nhưng sự sắc bén vẫn còn nguyên vẹn. 2 bàn thắng vào lưới các đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.

 

Ali Adnan là cầu thủ được chú ý nhiều nhất ở đội tuyển Iraq - Ảnh: Gia Hưng
Ali Adnan là cầu thủ được chú ý nhiều nhất ở đội tuyển Iraq - Ảnh: Gia Hưng

 

Ngoài ra, Iraq còn sở hữu tài năng trẻ đầy hứa hẹn Ali Adnan, người được mệnh danh là “Gareth Bale châu Á”. Hậu vệ hiện thi đấu cho Udinese là cầu thủ nổi bật nhất ở VCK U20 World Cup 2013.

Ngô Linh