1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Iran gặp trục trặc trong buổi tập đầu tiên ở UAE

(Dân trí) - Sai sót trong khâu chuẩn bị khiến cho đội tuyển Iran phải ra sân tập muộn 2 giờ đồng hồ so với kế hoạch trong chuyến tập huấn ở UAE.

Trước thềm Asian Cup 2019, đội tuyển Iran đang gặp khá nhiều rắc rối. Họ bước vào giải đấu mà không có sự phục vụ của các trụ cột như Ali Karimi, Saeid Ezzatollahi hay Ali Qolizadeh vì chấn thương. Không những vậy, ngôi sao số 1 của bóng đá Iran là đang điều trị chấn thương và có thể vắng mặt ở vòng bảng.


Đội tuyển Iran không có sự chuẩn bị tốt trước thềm Asian Cup 2019

Đội tuyển Iran không có sự chuẩn bị tốt trước thềm Asian Cup 2019

Bên cạnh đó, HLV Carlos Queiroz còn được cho là đang có khúc mắc với LĐBĐ Iran vì không được cấp nguồn kinh phí đủ để đội tuyển chuẩn bị cho Asian Cup 2019. HLV người Bồ Đào Nha và nhiều cầu thủ Iran đã xóa tài khoản mạng xã hội để thể hiện sự không hài lòng với LĐBĐ nước này.

Vận đen tiếp tục đeo đuổi đội bóng Tây Á. Ngay trong buổi tập đầu tiên ở chuyến tập huấn tại UAE, họ đã gặp trục trặc. Những sai sót trong công tác hậu cần của ban tổ chức khiến trang thiết bị tập luyện mà ban huấn luyện đội tuyển Iran chuẩn bị trước không được mang đến đúng giờ.

Vì vậy, buổi tập đầu tiên của đội tuyển Iran phải diễn ra muộn hơn 2 tiếng so với dự kiến. Sau đó, toàn đội Iran vẫn buộc phải ra sân tập vào tối muộn, dù cho điều kiện không còn thuận lợi.

Đội tuyển Iran bước vào Asian Cup 2019 với tư cách ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Họ rất quyết tâm lên ngôi ở giải đấu, điều mà Iran chưa làm được kể từ năm 1976.

H.Long