Đội tuyển Đan Mạch dành tặng chiến thắng trước Nga cho Eriksen

Thiện Nhân

(Dân trí) - Vượt qua tuyển Nga bằng chiến thắng đậm 4-1, Đan Mạch giành vé vào giai đoạn knock-out một cách thần kỳ. Các thành viên của đội này cho biết động lực để họ đi tiếp đến từ Christian Eriksen.

Siêu phẩm của Christensen ghi vào lưới đội tuyển Nga

Sau chiến thắng đậm trước tuyển Nga đêm qua, HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch nói với kênh TV3 của nước này: "Eriksen là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho chúng tôi. Riêng bản thân tôi luôn có cậu ấy ở bên mình".

"Tôi đã nghĩ về Eriksen rất nhiều trong thời gian qua, cậu ấy luôn là trái tim của đội bóng. Chiến thắng hôm nay của đội tuyển Đan Mạch là vì Eriksen" - HLV Kasper Hjulmand của đội bóng Bắc Âu chia sẻ.

Đội tuyển Đan Mạch dành tặng chiến thắng trước Nga cho Eriksen - 1

HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch luôn để Eriksen trong tim mình.

Những ngày qua, một số người có thể lạ khi HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch đeo một chiếc nhẫn. Theo vị HLV này, đây là chiếc nhẫn may mắn, ông đeo để vinh danh tiền vệ Christian Eriksen, kể từ khi cầu thủ này suýt đột tử trên sân cỏ, rồi hồi phục thần kỳ.

HLV Kasper Hjulmand cho biết: "Trong đời, tôi chưa bao giờ đeo trang sức. Đây là lần đầu tiên tôi đeo nhẫn, nó mang ý nghĩa rằng Eriksen đang ở bên chúng tôi".

Đội tuyển Đan Mạch dành tặng chiến thắng trước Nga cho Eriksen - 2

Các cầu thủ Đan Mạch dành tặng chiến thắng cho Eriksen.

"Tôi cũng muốn nói rằng tôi không thể thốt nên lời khi mô tả sự ngưỡng mộ của mình dành cho đội bóng này. Họ rất mạnh mẽ. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể đất nước Đan Mạch, những CĐV có mặt ở đây và toàn thể người dân" - vị HLV trưởng của đội tuyển Đan Mạch nói thêm.

Trong khi đó, tiền đạo Poulsen, người đã góp một bàn thắng trong chiến thắng 4-1 của Đan Mạch phấn khích: "Thật tuyệt vời, thật hiếm khi bạn được trải nghiệm những điều như thế này, nhất là trải nghiệm trước khán giả nhà. Với những gì chúng tôi đã trải qua trong những ngày vừa rồi, càng khiến cho toàn đội hứng khởi hơn".

"Tôi nghĩ lúc này Eriksen cũng hạnh phúc giống như chúng tôi ở đây vậy. Anh ấy có thể sẽ lại đến thăm chúng tôi trong những ngày tới. Anh ấy vẫn là một phần của ký ức đáng nhớ ngày hôm nay" - Poulsen hào hứng nói về đồng đội Christian Eriksen.

Hồi cuối tuần trước, Eriksen đã xuất viện, sau khi anh được cấy một thiết bị khử rung tim vào cơ thể, hòng tránh mạch của cầu thủ này lại ngưng đập đột ngột như cách nay 9 ngày, trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan. Eriksen đã đến trung tâm huấn luyện thăm các đồng đội, trước khi về nhà bên vợ con. 

Sau khi đứng thứ hai ở bảng B Euro 2020, đội tuyển Đan Mạch sẽ chạm trán đối thủ Xứ Wales ở vòng 1/8.