1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Curacao “vô danh” nhưng ngang tầm những đội từng dự World Cup

(Dân trí) - Đội tuyển bóng đá Curacao hầu như “vô danh” với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhưng họ chẳng hề yếu hơn nhà tân vô địch châu Á Qatar, vì từng thắng đội này hồi năm 2017. Curacao cũng không cách quá xa trình độ của những Mexico, Bolivia và Jamaica – những đội từng dự VCK World Cup.

Sở dĩ Curacao “vô danh” với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, vì họ chỉ mới được thành lập từ năm 2011, tức hiện tại họ mới ở tuổi lên 8. Trận đấu quốc tế đầu tiên của họ diễn ra vào ngày 10/8/2011, với đội tuyển Dominica (Curacao thua 0-1).

Trước đó, Curacao cũng có đội bóng, nhưng không chính thức được xem như một đội tuyển quốc gia, hoặc đội tuyển của một vùng lãnh thổ, mà lúc tập trung lúc không.

Những hoạt động quốc tế chính của đội tuyển Curacao tính từ khi được thành lập là tham dự Gold Cup (giải vô địch bóng đá khu vực Bắc – Trung Mỹ và vùng biển Caribe), cũng như giải vô địch bóng đá các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc vùng biển Caribe.

Đội tuyển Curacao “vô danh” nhưng ngang tầm những đội từng dự World Cup - 1
Curacao từng thắng cả nhà tân vô địch châu Á Qatar cách nay chưa đến 2 năm

Những giải đấu trên ít được người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm, thành ra họ càng như thể… “tàng hình” với người hâm mộ bóng nước ta.

Nhưng vô danh với người hâm mộ bóng đá Việt Nam không có nghĩa là Curacao yếu hoàn toàn. Về thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, Curacao hiện đứng 82, nghĩa là đứng cao hơn đội tuyển Việt Nam mười mấy bậc.

Còn trận thực tế, ở khả năng… thực chiến, đội tuyển bóng đá Curacao từng đánh bại nhà tân vô địch châu Á là Qatar trong trận giao hữu hồi tháng 10 năm 2017, tức cách nay chỉ khoảng 1,5 năm.

Ở các trận đấu quốc tế gần nhất của bóng đá Curacao, họ đã thắng Jamaica 2-1 ở cúp các quốc gia thuộc vùng biển Caribe, trước khi thua lại đội này 0-2 ở Gold Cup. Ngoài ra, họ cũng chỉ thua Mexico 0-2 tại giải đấu nói trên năm 2017.

Sang đến năm 2018, Curacao một lần hoà Bolivia 1-1 và một lần khác thắng chính đội này 1-0.

Đội tuyển Curacao “vô danh” nhưng ngang tầm những đội từng dự World Cup - 2

"Vô danh" với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhưng Curacao không ở quá xa so với trình độ của những Mexico hay Bolivia - những nền bóng đá từng dự VCK World Cup

Tức là về mặt trình độ, Curacao không ở quá xa so với những Mexico, Bolivia hay Jamaica, những nền bóng đá từng có đại diện dự các kỳ VCK World Cup.

Còn về mặt lực lượng, do là thuộc địa của Hà Lan, nên đội bóng này cũng có phần lớn các cầu thủ đang thi đấu ở Hà Lan, trong đó có cả những đội bóng lớn như Feyenoord Rotterdam, hoặc PSV Eindhoven (23 cầu thủ Curacao có tên trong đợt tập trung gần nhất, có đến 14 người đang chơi bóng tại Hà Lan).

Và thật ra thì nhiều người trong số các cầu thủ đang chơi bóng tại Hà Lan khoác áo đội tuyển Curcao cũng sinh ra ở Hà Lan, chứ không phải sinh ra ở vùng lãnh thổ thuộc vùng biển Caribe này.

Ví dụ như thủ môn Eloy Room (1m90), trung vệ Darryl Lachman (1m89), hậu vệ Shermar Martina (1m80), hậu vệ phải đội trưởng Cuco Martina (1m85), tiền vệ Shermaine Martina (1m81), tiền vệ Leandro Bacuna (1m87), hay tiền đạo Gervane Kastaneer (1m85).

Những cầu thủ này khi không thể cạnh tranh vị trí trong đội tuyển Hà Lan vốn thuộc nhóm đội hạng A của bóng đá thế giới, sẽ chọn khoác áo các đội bóng là những vùng lãnh thổ của Hà Lan, trong đó có đội tuyển Curacao.

Đây cũng là điều không quá khó hiểu, vì với một vùng lãnh thổ khá nhỏ bé, với dân số chỉ vào khoảng 160.000 người, nếu chỉ dùng cầu thủ thuần bản địa, đội tuyển Curacao sẽ không đủ người để đá bóng.

Vì là những người sinh ra tại Hà Lan, hoặc có gốc gác Hà Lan, nên hầu hết các tuyển thủ Curacao rất cao lớn, phong cách chơi bóng giống với các đội châu Âu.

Thành ra, vị trí thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA mà Curacao đang có không phải là vị trí ngẫu nhiên. Một vị trí cho thấy dù họ vô danh với bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung, nhưng họ không yếu hơn các đội Đông Nam Á.

Thiện Nhân

Đội tuyển Curacao “vô danh” nhưng ngang tầm những đội từng dự World Cup - 3