Đội tuyển Bồ Đào Nha sa thải HLV trưởng, tính mời Mourinho thay thế

H. Long

(Dân trí) - Đêm qua (theo giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã quyết định sa thải HLV Fernando Santos sau thất bại ở World Cup 2022. Có tin họ sẽ mời HLV Mourinho tiếp quản "ghế nóng".

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã bị loại khỏi World Cup 2022 sau thất bại 0-1 trước Morocco ở vòng tứ kết. Đó là thất bại "khó nuốt trôi" của đội bóng đảo Iberia. Không nằm ngoài dự đoán, HLV Fernando Santos đã bị sa thải chỉ vài ngày sau thất bại ấy.

Đội tuyển Bồ Đào Nha sa thải HLV trưởng, tính mời Mourinho thay thế - 1

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha quyết định sa thải HLV Fernando Santos (ảnh: Reuters).

Đây là điều không thể khác khi HLV Santos không đáp ứng được tham vọng giành chức vô địch World Cup 2022 của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước đó, ông từng khẳng định không có kế hoạch từ chức và muốn dẫn dắt Bồ Đào Nha ở Euro 2024.

HLV Santos đã trải qua 8 năm dẫn dắt "Seleccao châu Âu". Ông bắt đầu tiếp quản "ghế nóng" của đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2014. Trong 8 năm qua, ông đã giúp đội bóng này giành chức vô địch Euro 2016 và lên ngôi ở Nations League mùa giải 2018/19.

Dưới sự dẫn dắt HLV 68 tuổi này, Bồ Đào Nha đã thi đấu thực dụng vô cùng khó chịu. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha muốn tiếp tục hướng đội tuyển quốc gia thi đấu theo phong cách này. Tuy nhiên, họ muốn tìm HLV ở trình độ cao hơn.

Đội tuyển Bồ Đào Nha sa thải HLV trưởng, tính mời Mourinho thay thế - 2

HLV Mourinho là ứng cử viên nặng ký dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha (ảnh: Getty).

Do đó, HLV Mourinho đang được xem là ứng cử viên số một tiếp quản "ghế nóng" của đội tuyển Bồ Đào Nha. Theo tờ A Bola, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Bồ Đào Nha sẽ liên hệ với "Người đặc biệt" trong vài ngày tới. Thậm chí, họ sẵn sàng chờ đợi ông hoàn tất mùa giải 2022/23 cùng CLB AS Roma.

Điều đáng nói, trong quá khứ, HLV Mourinho không ít lần bày tỏ nguyện vọng muốn dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Đó là khát khao cuối cùng của vị chiến lược gia này trước khi giã từ sự nghiệp HLV.

Ở diễn biến khác, C.Ronaldo có vẻ như chưa muốn giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha, bất chấp việc vừa trải qua kỳ World Cup thất vọng. Trong hai trận đấu ở vòng knock-out gặp Thụy Sỹ và Morocco, CR7 đều phải ngồi dự bị. Việc HLV Santos mạnh tay "trảm" C.Ronaldo cho thấy quyền lực của cầu thủ này ở đội tuyển quốc gia không còn quá lớn.

Đội tuyển Bồ Đào Nha sa thải HLV trưởng, tính mời Mourinho thay thế - 3