Đội tuyển Anh chịu cú sốc sau trận "cuồng phong" trước Iran

H. Long

(Dân trí) - Đội tuyển Anh đã giành chiến thắng với tỷ số 6-2 trước Iran nhưng họ phải trả giá không nhỏ khi hai trụ cột là Harry Kane và Harry Maguire đều gặp vấn đề.

Đội tuyển Anh đại thắng 6-2 trước Iran

Trong trận ra quân ở bảng B World Cup 2022, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng hủy diệt với tỷ số 6-2 trước Iran. Chiến thắng này cho thấy sức mạnh hủy diệt của "Tam sư". Nó cho thấy họ sẵn sàng đua tranh vô địch.

Mặc dù vậy, đội bóng xứ Sương mù đã phải trả giá đắt sau trận đấu khi hai trụ cột là Harry Kane và Harry Maguire đều gặp vấn đề. Maguire đã bị thay ra sân ở hiệp 2 vì thể lực không đảm bảo, còn Kane tập tễnh rời sân vì vấn đề ở mắt cá chân.

Đội tuyển Anh chịu cú sốc sau trận cuồng phong trước Iran - 1
Đội tuyển Anh chịu cú sốc sau trận cuồng phong trước Iran - 2

Harry Kane dính chấn thương ở trận đấu với Iran (ảnh: Getty).

Sau trận đấu, HLV Gareth Southgate đã phải lên tiếng trấn an người hâm mộ. Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng Kane vẫn ổn. Cậu ấy bị đau sau pha vào bóng ác ý của đối thủ. Tiền đạo này vẫn có thể thi đấu tiếp nhưng chúng tôi quyết định rút cậu ấy khỏi sân vì có điều kiện làm điều đó (khi thắng đậm).

Còn về Maguire. Cậu ấy có vẻ như bị mệt và ra dấu hiệu muốn rời sân. Không có lý do gì để ép Maguire thi đấu vì đội tuyển Anh đang có lợi thế. Ngoài ra, tôi không cảm thấy vấn đề gì đáng lo ngại cả".

Sau đó, Maguire đã đăng tải dòng trạng thái trên Twitter để tiết lộ tình trạng của mình. Trung vệ của Man Utd viết: "Tôi cảm thấy không khỏe trong hiệp 2 nên muốn rời sân để đề phòng. Mong là tôi có thể trở lại trong trận đấu vào thứ Sáu (với đội tuyển Mỹ)".

Đội tuyển Anh chịu cú sốc sau trận cuồng phong trước Iran - 3

Harry Maguire cũng gặp vấn đề về sức khỏe và không thể tiếp tục thi đấu (ảnh: Getty).

Tuy nhiên, theo báo giới Anh, cả hai sẽ cần phải kiểm tra trong ngày hôm nay để biết được tình trạng của mình. Hiện tại, khả năng ra sân của cả hai cầu thủ trong trận đấu với đội tuyển Mỹ vẫn còn bỏ ngỏ.

Dù Kane không ghi bàn nhưng HLV Southgate vẫn hài lòng khi hàng công của đội tuyển Anh được làm mới. "Thật tốt khi tôi có thể làm mới hàng công trong trận đấu này. Chúng tôi có nhiều cầu thủ tuyệt vời và rất cần họ để thay đổi trận đấu. Họ đã cho thấy mình có thể làm được điều đó.

Trong những trận đấu mà chúng tôi có lợi thế như vậy, tôi muốn sử dụng nhiều cầu thủ hơn. Vì tôi chỉ có thể lựa chọn 11 cầu thủ đá chính. Vẫn có 15 người khác chưa có cơ hội. Thật tuyệt vời khi cả đội đang làm việc trên tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau" - HLV trưởng đội tuyển Anh chia sẻ.

Ở lượt đấu tiếp theo, đội tuyển Anh sẽ gặp Mỹ vào lúc 02h00 ngày 26/11. Trước đó, xứ Wales sẽ đụng độ Iran vào lúc 17h00 ngày 25/11.