1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tin chuyển nhượng

Đội trưởng Trung Quốc tới Anh thi đấu

(Dân trí) - Tiền vệ Zheng Zhi, đội trưởng ĐTQG Trung Quốc đã quyết định chuyển tới Anh để đầu quân cho đội bóng thành London Charlton Athletic.

Trong cuộc họp báo gần đây, Giám đốc điều hành CLB Shandong Luneng, Han Gongzheng, khẳng định tiền vệ Zheng Zhi sẽ chuyển tới Charlton Athletic trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

 

Theo đó, cầu thủ 26 tuổi này sẽ chơi cho Charlton trong nửa cuối mùa giải theo hợp đồng cho mượn trước khi hoàn tất việc chuyển nhượng vào mùa Hè sang năm.

 

Còn Zheng Zhi tuyên bố: “Tôi hy vọng các CĐV Trung Quốc có thể thấy tôi chơi trong thời gian ngắn nhất”.

  

Sau khi đưa đội bóng Shandong dẫn đầu tại giải VĐQG Trung Quốc (CSL) và 2 lần đoạt Cúp QG vào mùa giải trước cũng như lần thứ 2 liên tiếp dành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của năm, Zheng đã chính thức mang băng đội trưởng ĐT nước này vào tháng 10 vừa qua.

 

“Tôi không phủ nhận việc tôi là cầu thủ giỏi nhất Trung Quốc nhưng đó mới chỉ là tại Trung Quốc”, Zang Zhi nói tiếp, “hiện giờ, đối với tôi điều quan trọng nhất là khẳng định được chỗ đứng của mình tại giải Ngoại hạng Anh”.

 

Zheng Zhi cũng từng được biết đến là cầu thủ nóng tính khi từng tấn công một quan chức trong một trận đấu tại AFC Champions League tháng 11 vừa qua và trước đó là từng bị người Pháp lên án do đã vào bóng thô bạo đối với tiền đạo Djibril Cisse trong một trận giao hữu giữa TQ và Pháp khiến anh này bị gãy chân và từ bỏ luôn giấc mơ tham dự World Cup vừa qua.

 

Đội trưởng Trung Quốc tới Anh thi đấu - 1

Figo khi còn thi đấu cho Inter Milan.

 

Trong khi đó, một cầu thủ kỳ cựu của làng bóng đá thế giới Luis Figo lại quyết định chọn châu Á làm điểm dừng chân trong những năm cuối sự nghiệp của mình.

 

Với bản hợp đồng béo bở trị giá 4,5 triệu euro, Luis Figo không nỡ từ chối thi đấu cho CLB Al Ittihad (Arập Xêút) với thời hạn một năm bắt đầu từ 5/1/2007.

 

Đầu mùa giải này, cầu thủ đã 34 tuổi không được HLV Mancini thường xuyên cho thi đấu và anh đã sớm bày tỏ mong muốn được rời khỏi CLB Inter cho dù hợp đồng của Figo với đội bóng chỉ còn thời hạn 1 năm.

 

Trước khi tới Inter Milan, cầu thủ từng thuộc “thế hệ vàng” của bóng đá Bồ Đào Nha từng tỏa sáng trong màu áo Sporting Lisbon (1989-1995), Barcelona (1995-2000) và Real Madrid (2000-2005). Ở cấp QG, Figo đã quyết định từ giã bóng đá quốc tế sau thất bại tại bán kết World Cup 2006 của BĐN trước “Gà trống” Pháp.

 

Vũ Phong