1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội trưởng Liverpool là Cầu thủ hay nhất Premier League 2019/20

H.Long

(Dân trí) - Theo bình chọn của Hiệp hội nhà báo Anh (FWA), đội trưởng của Liverpool, Jordan Henderson đã nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2019/20.

Sau 30 năm chờ đợi, cuối cùng, Liverpool đã hoàn thành giấc mơ giành chức vô địch Premier League. Trong đó, không thể phủ nhận những đóng góp của đội trưởng Jordan Henderson.

Đội trưởng Liverpool là Cầu thủ hay nhất Premier League 2019/20 - 1

Jordan Henderson nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này do Hiệp hội nhà báo Anh bình chọn

Hiệp hội nhà báo Anh (FWA) đã ghi nhận những đóng góp thầm lặng của thủ quân Liverpool. Trong cuộc bầu chọn của FWA, Jordan Henderson đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Để giành chiến thắng trong cuộc đua này, Jordan Henderson đã vượt qua Kevin De Bruyne (Man City), Marcus Rashford (Man Utd) và hai người đồng đội là Virgil van Dijk và Sadio Mane. Ngoài ra, những cầu thủ khác của Liverpool như Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold cũng nhận được phiếu bầu trong cuộc đua này.

Ở mùa giải năm nay, Jordan Henderson đã ra sân 30 trận cho Liverpool ở Premier League. Anh ghi được 4 bàn và đóng góp 5 đường chuyền thành bàn. Nhưng tất nhiên, đó không phải là con số đong đếm chính. Lối chơi cần mẫn cũng như tầm ảnh hưởng của Jordan Henderson trong vai trò thủ lĩnh khiến anh được đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch FWA, Carrie Brown cũng đánh giá cao vai trò thủ lĩnh của Jordan Henderson trong đại dịch Covid-19. Anh chính là người đã đưa ra sáng kiến và đi đầu trong chiến dịch Players Together để gây quỹ cho NHS (Dịch vụ y tế quốc gia) trong nỗ lực đẩy lùi Covid-19.

Đội trưởng Liverpool là Cầu thủ hay nhất Premier League 2019/20 - 2

Henderson được tôn vinh với những đóng góp thầm lặng và là thủ lĩnh của Liverpool

Chia sẻ sau khi được vinh danh, Jordan Henderson cho biết: “Tôi cảm thấy vinh dự khi nhận được sự ủng hộ từ những người bầu chọn. Nếu các bạn nhìn thấy những người được vinh danh trước đây, đặc biệt là những người đồng đội của tôi như Steven Gerrard, Luis Suarez và Mohamed Salah là hiểu được tầm quan trọng của giải thưởng này.

Tôi rất vui nhưng rõ ràng mình không chỉ nhận giải với tư cách cá nhân. Những gì tôi có được trong mùa giải này không tới từ sự nỗ lực của riêng mình tôi. Tôi nợ rất nhiều người khác, trên hết là những người đồng đội. Họ đã có nỗ lực phi thường và xứng đáng nhận giải thưởng này”.

Ở mùa giải trước, tiền đạo Raheem Sterling của Man City là người nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa ở Premier League do FWA bình chọn. Kể từ khi giải thưởng ra đời vào năm 1948, Liverpool cũng có nhiều người được vinh danh nhất với 14 lần. Tiếp theo là Man Utd, Tottenham (9 lần) và Arsenal (8 lần)..