1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam chúc Tết độc giả Dân trí

(Dân trí) - Ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020, trung vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam, Quế Ngọc Hải chúc bóng đá Việt Nam có một năm thành công mỹ mãn, chúc độc giả Dân Trí dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc!

Bóng đá Việt Nam đã có những thành công đáng kể trong 2 năm 2018 và 2019, bước vào năm mới Canh Tý 2020, đội trưởng đội tuyển Việt Nam, Quế Ngọc Hải, dành lời chúc cho bóng đá nội: “Tôi mong bóng đá Việt Nam giữ vững được vị thế của mình trên đấu trường quốc tế”.

“Chúc đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công ở các trận thuộc vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á trong năm 2020, đồng thời giành vé lọt vào vòng loại thứ 3, vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á” – Quế Ngọc Hải mong ước thêm cho bóng đá Việt Nam trong năm năm mới.

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam chúc Tết độc giả Dân trí - 1
Quế Ngọc Hải (3) dành lời chúc tốt đẹp nhất đến với bóng đá Việt Nam và đến với độc giả Dân Trí trong năm mới Canh Tý 2020 (ảnh: An An)

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 – khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo hiện đang tạm dẫn đầu bảng G. Chúng ta còn 3 trận đấu nữa, gặp UAE, Indonesia và Malaysia. Toàn đội hiện quyết tâm thi đấu tốt ở 3 trận này, trong năm 2020, để lần đầu tiên giúp đội tuyển lọt vào giai đoạn vòng loại cuối cùng của World Cup. 

Ngoài chiến dịch vòng loại World Cup, một mục tiêu rất quan trọng khác của bóng đá Việt Nam trong năm Canh Tý, được người hâm mộ bóng đá trong nước đặc biệt quan tâm là AFF Cup, trung vệ đội trưởng đội tuyển quốc gia cũng không quên nói lời tốt đẹp đến mục tiêu này: “Tôi chúc đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup, giữ vững vị thế của mình trong khu vực”. 

Năm mới cũng là lúc mọi người nói với nhau những điều tốt đẹp nhất, mong ước một mùa xuân an lành và ấm áp đến với người người, nhà nhà, Quế Ngọc Hải không quên gửi lời may mắn đến độc giả gần xa của báo Điện tử Dân Trí: “Chúc cho các độc giả Dân Trí một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khoẻ và hạnh phúc, hạnh phúc bên gia đình và thành công trong sự nghiệp, tiếp tục đồng hành trên những chặng đường phát triển của báo Dân Trí”. 

“Thông qua báo Dân Trí, tôi cũng muốn gửi đến tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam lời chúc sức khoẻ, luôn giữ được nhiệt huyết với bóng đá nước nhà.

Nhân đây, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đối với những ai đã sát cánh cùng bóng đá Việt Nam trong năm qua, đồng thời mong mọi người tiếp tục sát cánh với chúng tôi trong năm sắp tới” – vẫn là lời gửi gắm tâm sự từ người đội trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia.

Với những ai hiểu về Quế Ngọc Hải, sẽ thấy được đây là cầu thủ đã trưởng thành rất nhiều qua năm tháng, để càng về sau này, anh càng trở nên bản lĩnh hơn và khiêm tốn hơn, dù luôn sống trong ánh hào quang của những chiến thắng mà anh góp phần mang lại cho đội tuyển Việt Nam.

Một Quế Ngọc Hải chững chạc cũng là hình ảnh của đội tuyển Việt Nam vững vàng trên đấu trưởng quốc tế mà mọi người yêu bóng đá Việt Nam, trong đó có không ít độc giả của Dân Trí luôn mong mỏi! Mong mỏi đội tuyển quốc gia tiếp tục giữ được những bước tiến vững chắc trong năm mới, thể hiện hình ảnh và sự khát khao vươn mình của con người Việt Nam nói chung!

Trọng Vũ