1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước loạt trận bảng G hôm nay

Đối thủ nào sẽ là "ngáo ộp" thực sự với đội tuyển Việt Nam?

H.Long

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam có lợi thế không phải ra sân trong lượt đấu đầu tiên vòng loại World Cup 2022 ở UAE. Điều đó sẽ giúp HLV Park Hang Seo có thể tìm ra lời giải về sức mạnh thực sự của các đối thủ.

Sau 1 năm 6 tháng trì hoãn, cuối cùng vòng loại World Cup 2022 đã quay trở lại. Thực tế, các đối thủ UAE, Malaysia, Indonesia (3 đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam) không phải quá xa lạ. Ở trận lượt đi, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã thắng cả 3 đối thủ này.

Đối thủ nào sẽ là ngáo ộp thực sự với đội tuyển Việt Nam? - 1

Malaysia bổ sung dàn nhập tịch hùng hậu ở vòng loại World Cup 2022.

Mặc dù vậy, trong thời gian dài qua, tình hình đã thay đổi quá nhiều. Dù trong thời gian qua UAE, Malaysia, Indonesia đều thi đấu giao hữu nhưng rất khó đánh giá tình hình bởi họ đều chỉ thử nghiệm.

Chính vì vậy, lượt trận đêm nay (Thái Lan vs Indonesia, Malaysia vs UAE) sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo có thể tìm ra lời giải về sức mạnh thực sự của các đối thủ.

Malaysia và UAE có phải là "ngáo ộp"?

Chưa bao giờ, đội tuyển Malaysia đứng trước thời cơ lịch sử (lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup) như ở thời điểm này. Trước lượt đấu hôm nay, "Bày hổ" đã xếp trên cả Thái Lan lẫn UAE, khi đứng thứ 2 bảng G với 9 điểm, kém đội tuyển Việt Nam 2 điểm.

So với lần thi đấu gần nhất vào tháng 11/2019, đội hình Malaysia đã có nhiều thay đổi. Ngoài dàn nhập tịch cũ, HLV Tan Cheng Hoe đã có thêm 3 cầu thủ nhập tịch khác là Liridon Krasniqi, Guilherme De Paula và mới nhất là hậu vệ Dion Cools, người từng có kinh nghiệm thi đấu ở Champions League.

Rõ ràng, về lý thuyết, sức mạnh của Malaysia sẽ tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, điều này vẫn cần kiểm chứng bởi sự kết nối của các cá nhân mới với tập thể là chưa cao. Bằng chứng, "Bày hổ" đã thi đấu tệ trong loạt trận giao hữu vừa qua khi thua Kuwait và Bahrain.

Tuy nhiên, chỉ khi bước vào trận chính thức, người ta mới có cơ hội kiểm chứng về dàn nhập tịch của Malaysia. Trước nay, đây vẫn là đội bóng có lối chơi khó chịu, dựa nhiều vào sức mạnh thể chất.

Ở trận lượt đi, Malaysia không hề thua kém quá nhiều so với UAE. Họ thậm chí đã có được bàn thắng dẫn trước nhưng bị đối thủ lội ngược dòng.

Đối thủ nào sẽ là ngáo ộp thực sự với đội tuyển Việt Nam? - 2

UAE được kỳ vọng sẽ là ngáo ộp trên sân nhà.

Trong khi đó, UAE vẫn được nhận định là ứng cử viên nặng ký cho tấm vé đi tiếp ở bảng G dù bị đẩy xuống vị trí thứ 4. Ở loạt trận lượt đi, đại diện của Tây Á đã thất bại trước cả Thái Lan và Việt Nam.

Hơn 1 năm qua chứng kiến quá nhiều biến động trong làng bóng đá UAE. Họ sa thải HLV Bert van Marwijk, rồi bổ nhiệm hai HLV Ivan Jovanović và Jorge Luis Pinto nhưng rồi lại nhanh chóng sa thải sau vài tháng. Cuối cùng, Liên đoàn bóng đá UAE lại bổ nhiệm HLV Bert van Marwijk để chinh chiến ở vòng loại World Cup 2022.

Bên cạnh đó, so với trước, UAE cũng có thêm 3 cầu thủ nhập tịch chất lượng là Sebastian Tagliabue (gốc Argentina), Caio Canedo và Fabio Lima (Brazil). Họ ít nhiều đã để lại dấu ấn trong các trận giao hữu (thắng Ấn Độ 6-0, thắng Jordan 5-1).

UAE cũng có trong tay lợi thế sân nhà ở những loạt trận sắp tới. Thời tiết và khí hậu khô nóng ở nơi đây có thể là trở ngại lớn với các đội bóng. Nhiều chuyên gia nhận định, UAE sẽ hiện nguyên hình con ngáo ộp khi được thi đấu ở sân nhà. Tuy nhiên, sức mạnh của họ đến đâu vẫn cần kiểm chứng ở trận gặp Malaysia.

Động lực nào cho Indonesia?

Indonesia đã chắc chắn bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022 sau 5 thất bại liên tiếp. Họ bị đánh giá là đội bóng yếu nhất ở bảng G. Thế nhưng, đó có thể là câu chuyện trong quá khứ bởi đội bóng xứ Vạn Đảo đang dần lột xác.

Đối thủ nào sẽ là ngáo ộp thực sự với đội tuyển Việt Nam? - 3

Với quyết tâm lớn, Indonesia có thể ngáng đường các đối thủ ở bảng G.

Sau 5 thất bại ấy, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã tìm cách cải tổ đội tuyển. Trong đó, bước đi mạnh mẽ nhất là việc họ bổ nhiệm HLV Shin Tae Yong, người từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup.

Trong hơn 1 năm làm việc ở Indonesia, HLV người Hàn Quốc đang từng bước cải thiện vấn đề thể lực cũng như kỹ chiến thuật. Bên cạnh đó, ông còn đang có ý định xây dựng bóng đá Indonesia từ tuyến trẻ.

Bằng chứng, ở vòng loại World Cup 2022, HLV Shin Tae Yong mang tới lực lượng còn rất trẻ. Chỉ có 7 cựu binh từng chinh chiến cùng đội tuyển Indonesia trong những năm qua. Điều đó cho thấy HLV người Hàn Quốc đang muốn sử dụng nhân tố trẻ làm sức bật cho đội tuyển xứ Vạn đảo.

Bên cạnh đó, đội tuyển Indonesia còn được kỳ vọng sẽ mạnh mẽ hơn nhờ sự bổ sung dàn sao trẻ thi đấu ở nước ngoài (Hàn Quốc, châu Âu…) như Egy Maulana, Arbimanyu, Witan Sulaeman, Asnawi Mangkualam…

Trước ngày toàn đội Indonesia lên đường, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này Mochamad Iriawan đã giao nhiệm vụ toàn thắng cả 3 trận đấu với Thái Lan, Việt Nam và UAE. Nó cho thấy quyết tâm lớn của Indonesia. Họ không chịu phận lót đường dù chắc chắn bị loại.

Hay nói cách khác, đội tuyển Indonesia hứa hẹn sẽ là ẩn số với các đối thủ ở bảng G. Thái Lan liệu có thể giải mã ẩn số này?

Đối thủ nào sẽ là ngáo ộp thực sự với đội tuyển Việt Nam? - 4