1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đối thủ kháng cáo thành công, Văn Lâm phải đá lại “trận cầu mất điện”

Thiện Nhân

(Dân trí) - Liên quan đến “trận cầu mất điện” giữa Muangthong United và Port Authority ở vòng 8 Thai-League, cho dù Muangthong từng được xử thắng 2-0, nhưng Port vừa kháng cáo thành công, và trận này phải đá lại.

Trước đó, không hài lòng với việc đội nhà bị xử thua 0-2, phía CLB Port Authority làm đơn kháng cáo, với lý lẽ rằng sự cố nổ bình điện ở sân của họ hôm 6/10 vừa rồi, trong khuôn khổ vòng 8 Thai-League tiếp Muangthong, là do yếu tố khách quan, chứ Port Authority không phải là bên gây nên sự cố.

Đối thủ kháng cáo thành công, Văn Lâm phải đá lại “trận cầu mất điện” - 1
Đặng Văn Lâm và Muangthong United phải đá lại trận cầu mất điện

Chủ tịch CLB Port Authority, bà Nuanphan Lamsan (hay còn được gọi với cái tên “Madame Pang”) cho rằng trước khi trận đấu với Muangthong United diễn ra hôm 6/10, phía Port Authority đã xin ý kiến cảnh sát và được cảnh sát đồng ý cho tổ chức trận đấu, sau khi khảo sát các điều kiện an toàn trong và ngoài sân. Nên đấy là chi tiết cho thấy phía Port Authority không có lỗi xung quanh sự cố mất điện.

Uỷ ban phúc thẩm của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sau khi xem xét đơn kháng cáo của Port Authority, đi đến quyết định huỷ kết quả xử đội này thua 0-2 mà Tiểu ban Kỷ luật của FAT từng công bố trước đó.

Đối thủ kháng cáo thành công, Văn Lâm phải đá lại “trận cầu mất điện” - 2
Madame Pang và CLB Port Authority kháng cáo thành công, được huỷ kết quả xử thua 0-2 trước đó

Uỷ ban phúc thẩm của FAT tuyên bố sự cố không phải do lỗi của đội chủ nhà, sự cố nằm ngoài sự kiểm soát của Port Authority, và thay vị bị xử thua, Port Authority sẽ đá lại trận đấu với Muangthong United, trên sân trung lập.

Về thời điểm diễn ra trận đá lại này, FAT và BTC Thai-League sẽ ra thông báo sau. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thủ môn Đặng Văn Lâm và các đồng đội sẽ không có 3 điểm ở trận đấu trên một cách đơn giản, mà cần phải nỗ lực trên sân bóng

Còn về sự cố của trận đấu hôm 6/10, trước khi bóng lăn chừng 30 phút, một trạm biến áp bên ngoài sân PAT của Port Authority gặp sự cố, một bình điện bị nổ khiến toàn sân mất điện.

Sau khi chờ trong khoảng 1 giờ nhưng sự cố mất điện không được khắc phục, trọng tài quyết định huỷ trận đấu ngày hôm ấy và 2 đội Muangthong United cũng như Port Authority lên xe ra về.