1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình “khủng” kết hợp giữa Chelsea và MU

(Dân trí) - Ngày hôm nay, Chelsea và MU sẽ tử chiến ở London. Đây là trận đấu rất xứng đáng được mong chờ vì cả hai đều đang đạt phong độ cao. Hãy cùng điểm qua đội hình kết hợp cực mạnh của hai đội để thấy được “tầm vóc” của cuộc chiến.

Thủ môn

De Gea (MU): De Gea và Courtois đều thi đấu xuất sắc ở mùa giải này nhưng rõ ràng tầm ảnh hưởng của De Gea lớn hơn một chút. Sự xuất sắc của thủ thành người Tây Ban Nha đã đóng góp quan trọng vào thành công của Quỷ đỏ.

De Gea thi
đấu cực kỳ xuất sắc ở mùa này

De Gea thi đấu cực kỳ xuất sắc ở mùa này

Hậu vệ

Ivanovic (Chelsea): Để tìm ra hậu vệ phải xuất sắc và ổn định bậc nhất mùa này, không ai qua được Ivanovic. Ngoài việc giữ vững hành lanh cánh phải của Chelsea, hậu vệ người Serbia còn ghi khá nhiều bàn thắng quan trọng. Tổng cộng, Ivanovic đã có 4 pha lập công ở Premier League mùa này.

John Terry (Chelsea): Terry như hồi sinh dưới triều đại của Mourinho. Mùa này, vai trò đội trưởng của trung vệ người Anh đã được thể hiện rõ qua sự lãnh đạo hàng thủ Chelsea (để lọt lưới ít thứ 2 Premier League).

Gary Cahill (Chelsea): Dù có giai đoạn sa sút nhưng nhìn chung, màn trình diễn của Cahill khá ổn. Anh là sự kết hợp an ý với John Terry ở hàng phòng ngự của Chelsea.

Cesar Azpilicueta (Chelsea): Sở dĩ tân binh Filipe Luis mất chỗ đứng ở Chelsea chính là bởi phong độ chói sáng của Cesar Azpilicueta. Với khả năng công thủ toàn diện, hậu vệ người Tây Ban Nha xứng đáng là hậu vệ trái xuất sắc nhất mùa này.

Sự vắng mặt
của Michael Carrick là tổn thất lớn với MU

Sự vắng mặt của Michael Carrick là tổn thất lớn với MU


Tiền vệ

Michael Carrick (MU): Mặc dù dính khá nhiều chấn thương nhưng mỗi khi ra sân Michael Carrick đều cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của mình qua việc điều phối bóng. Rất có thể, MU sẽ thấm thía điều này khi Michael Carrick vắng mặt ở cuộc chiến với Chelsea.

Nemanja Matic (Chelsea): Kể từ sau Makelele, Essien, Chelsea mới tìm được tiền vệ phòng ngự chơi hay tới vậy. Nemanja Matic tựa như lá chắn thép án ngữ trước hàng thủ. Sự chắc chắn của cầu thủ này giúp Fabregas yên tâm hơn trong những pha tấn công.

A.Young (MU): A.Young nằm trong số ít cầu thủ thi đấu ổn định của MU mùa này, dù với bất kỳ vai trò nào. Trong thời gian qua, cựu cầu thủ của Aston Villa còn khiến tất cả ngả mũ với màn trình diễn tuyệt đỉnh cho MU, đặc biệt ở chiến thắng trước Man City vừa qua, A.Young là nhân vật chính khi đóng góp 1 bàn thắng, 2 đường kiến tạo thành bàn.

Cesc Fabregas (Chelsea): Dù “xịt” trong giai đoạn 2 nhưng Fabregas vẫn là vua kiến tạo ở Premier League với 16 đường chuyền thành bàn. Trung bình mỗi trận cầu thủ này tung ra 3 đường kiến tạo cơ hội. Điều đó đóng góp lớn vào thành công của Chelsea.

Eden Hazard (Chelsea): Hazard là mũi công phá lợi hại của Mourinho, đóng góp rất lớn trong những đợt tấn công của CLB. Trong mùa này, tiền vệ người Bỉ đã ghi 12 bàn, kiến tạo 8 đường thành bàn. Eden Hazard được xem là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

Diego Costa
thi đấu thành công trong mùa đầu tiên khoác áo Chelsea

Diego Costa thi đấu thành công trong mùa đầu tiên khoác áo Chelsea

Tiền đạo

Diego Costa (Chelsea): Dù Wayne Rooney xuất sắc nhưng Diego Costa còn nổi bật hơn. Ngay trong mùa giải đầu tiên, “Quái thú” đã “tàn phá” Premier League. Tới thời điểm này, tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn với 19 bàn thắng.

H.Long