1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất thế giới

(Dân trí) - Những tấm thẻ đỏ đồng nghĩa bị truất quyền thi đấu nên các cầu thủ sẽ phải cẩn trọng trong từng pha bóng trên sân. Tuy nhiên, những người dưới đây chẳng quan tâm vì họ đã bị đuổi rất nhiều lần.

Thẻ đỏ là mức kỷ luật cao nhất dành cho các cầu thủ, và họ sẽ không được phép tiếp tục tham dự trận đấu mà phải vào phòng thay đồ. Nói vui thì họ được quyền “đi tắm sớm” hơn các đồng đội, tất nhiên đây là điều mà các cầu thủ hay các CLB đều không mong muốn xảy ra. 

Tuy nhiên, có những cầu thủ, bao gồm cả những huyền thoại trong làng bóng đá thì việc bị đuổi khỏi sân với họ trở thành “cơm bữa”. 11 con người dưới đây đang là những người nhận số thẻ đỏ cao nhất trên thế giới xét theo từng vị trí thi đấu, tổng số thẻ của 11 người này lên tới 168 thẻ.

Đội hình cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất thế giới - 1

Đội hình nhận thẻ đỏ cao nhất thế giới

Thủ môn Jens Lehmann (7 thẻ đỏ)

Thật khó tin Jens Lehmann từng nhận tới bảy thẻ đỏ trong sự nghiệp. Ngoài khả năng chuyên môn ấn tượng, Lehmann là một người nóng tính và nhiều chiêu trò, vì vậy anh cũng từng phải nhận tới 7 thẻ đỏ, một con số quá lớn đối với các thủ môn.

Jens Lehmann nhận thẻ đỏ sau khi đẩy ngã Drogba và ăn vạ

Hậu vệ phải Sergio Ramos (26 thẻ đỏ)

Đội hình cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất thế giới - 2

Ramos (thứ hai từ phải sang) nhận thẻ đỏ như cơm bữa

Hậu vệ người Tây Ban Nha luôn nằm trong top những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới trong 15 năm gần đây, tuy nhiên ngoài yếu tố chuyên môn Ramos không thiếu tiểu xảo hay những pha bóng thô bạo. Thật khó tin anh đã phải nhận tới 26 thẻ đỏ, nhiều nhất trong danh sách những cầu thủ phải nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp. Kỷ lục tồi tệ của Ramos có vẻ sẽ chưa dừng lại bởi anh vẫn còn thi đấu thêm vài năm.

Hậu vệ trái Patrice Evra (12 thẻ đỏ)\

Đội hình cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất thế giới - 3

Evra bị Marseille sa thải sau khi đá vào mặt cổ động viên đội nhà

Hậu vệ trái người Pháp sở hữu phong cách thi đấu máu lửa trên sân, đôi khi thô bạo, thậm chí anh từng sút thẳng vào đầu người hâm mộ đội nhà - Marseille sau khi bị nhạo báng. 

Trung vệ Pepe (12 thẻ đỏ)

Đội hình cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất thế giới - 4

Pepe có biệt danh "gã đồ tể"

Cầu thủ người Bồ Đào Nha có biệt danh “Gã đồ tể”, chính biệt danh này nói lên phong cách thi đấu của Pepe. Giống như một chiếc máy chém trên sân, anh sẵn sàng đối họ đối phương khi cần thấy cần thiết. Nếu xét về phong cách thi đấu thì việc Pepe chỉ 12 lần bị đuổi trong sự nghiệp vẫn còn ít.

Trung vệ Marco Materazzi (15 thẻ đỏ)

Đội hình cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất thế giới - 5

 Materazzi luôn ra sân với nhiều chiêu trò

Các hậu vệ Italia luôn rất nhiều tiểu xảo, Materazzi có biệt danh Matrix (ma trận) và anh là một đại diện tiêu biểu cho mặt xấu xí của các hậu vệ Italia. Tuyển thủ Italia từng khiến Zinedine Zidane nhận thẻ đỏ do cố tình nhạo báng gia đình ngôi sao người Pháp, dẫn tới đối phương mất đi sự kiềm chế. Tuy vậy, chính Materazzi cũng không ít lần bị đuổi do những chiêu trò của mình.

Tiền vệ phòng ngự Daniele De Rossi (15 thẻ đỏ)

Đội hình cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất thế giới - 6

Hình xăm trên bắp chân của De Rossi

Cầu thủ người Italia thuộc mẫu cầu thủ sẵn sàng đá rắn khi cần thiết. De Rossi xăm một hình xăm mô tả một cú xoạc bóng ở bắp chân (bóng không thấy trúng mà trúng chân đối thủ), điều đó cũng đủ thấy cách chơi của cầu thủ này. Tất nhiên một cú xoạc bóng trên sân được thể hiện theo hình xăm của De Rossi thì các trọng tài sẽ rút thẻ đỏ trực tiếp.

Tiền vệ trung tâm Edgar Davids (25 thẻ đỏ)

Đội hình cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất thế giới - 7

Edgar Davids không phải mẫu cầu thủ dễ bị qua mặt

Edgar Davids có thể nhỏ bé so với các cầu thủ tại châu Âu, anh chỉ cao có 1m69, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới lối chơi đầy máu lửa, sẵn sàng ăn thua với đối thủ. Davids theo đuổi phong cách đá rắn, sẵn sàng chiến đấu với đối thủ trong mọi hoàn cảnh mà không hề sợ hãi, bởi vậy anh cũng bị đuổi rất nhiều lần.

Tiền vệ trung tâm Zinedine Zidane (14 thẻ đỏ)

Zidane nhận thẻ đỏ sau cú húc đầu vào Materazzi

Chiếc thẻ đỏ cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của Zidane là sau cú húc đầu vào Materazzi ở World Cup 2006. Danh thủ người Pháp là có sự nghiệp cầu thủ vĩ đại, giành đủ mọi danh hiệu lớn từ cá nhân tới cấp CLB, tuyển quốc gia. Zidane không phải mẫu cầu thủ "đá bẩn" nhưng anh rất nóng tính vì thế không ít lần phải “đi tắm sớm”.

Tiền vệ tấn công Francesco Totti (16 thẻ đỏ)

Đội hình cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất thế giới - 8

Totti nhận thẻ đỏ ở trận gặp Hàn Quốc tại World Cup 2002 sau khi trọng tài rút thẻ vàng thứ hai vì cho rằng anh ăn vạ

Cầu thủ thứ ba trong đội hình là người Italia, một nền bóng đá nổi tiếng với lối chơi rắn, không ngại va chạm, thậm chí đến mức thô bạo. Totti cũng là một cầu thủ vĩ đại của bóng đá thế giới ở góc độ chuyên môn, nhưng thời con thi đấu, anh cũng không phải mẫu cầu thủ sợ phải giải quyết vấn đề khi mọi thứ trở nên khó khăn.

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (13 thẻ đỏ)

Ibrahimovic nhận thẻ đỏ sau khi tát đối thủ

Ibrahimovic là một tiền đạo có tính cách phức tạp, anh có đai đen Taekwondo và sẵn sàng thi triển một vài động tác võ thuật trên sân. Ibra không hề biết sợ hãi, anh chắc chắn sẽ đáp trả nếu đối thủ chơi cố tình chơi tiểu xảo mà không cần quan tâm tới hậu quả. 

Tiền đạo Mario Balotelli (13 thẻ đỏ)

Đội hình cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất thế giới - 9

Balotelli luôn là cầu thủ nhiều rắc rối cả trong và ngoài sân cỏ

Cầu thủ người Italia quả thật là “cậu bé hư” ở cả trên sân lẫn cuộc sống ngoài sân cỏ. Balotelli từng bị đuổi ít nhất một lần ở trong khi khoác áo AC Milan, Inter Milan,Marseille và tuyển Italia, trong khi anh bị đuổi tới bốn lần khi thi đấu cho Manchester City và Nice.

Hạo Minh