Đội Hà Nội đứt mạnh thắng tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia

T.V

(Dân trí) - Trận đấu tâm điểm của vòng 4 chính là cuộc đụng độ giữa đội nữ Hà Nội và TKS Việt Nam, với kết quả hoà 1-1. Trong khi đó, TPHCM thắng đậm Thái Nguyên đến 4-0.

TKS Việt Nam thể hiện quyết tâm giành thắng lợi trước Hà Nội, thông qua việc họ dồn lên tấn công ngay từ đầu.

Đội Hà Nội đứt mạnh thắng tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - 1
Đội nữ Hà Nội và TKS Việt Nam chia điểm với nhau ở vòng 4 giải bóng đá nữ VĐQG

Đội bóng nữ vùng mỏ nhanh chóng cụ thể hoá ưu thế của mình bằng bàn thắng từ khá sớm. Phút 21, từ đường chuyền rất kỹ thuật của Nguyễn Thị Vạn, Trúc Hương thoát xuống và dứt điểm rất mạnh, bóng bật tay thủ môn Hà Nội bay vào lưới: 1-0 cho TKS Việt Nam.

Ngay sau bàn thua, các học trò của HLV Nguyễn Anh Tuấn lập tức đẩy cao đội hình và khiến TKS Việt Nam phải lùi sâu phòng ngự. Những nỗ lực của Hà Nội được đền đáp ở phút 43.

Trong pha bóng này, tiền vệ Hồ Thị Quỳnh có pha đá phạt hàng rào đẳng cấp, quân bình tỷ số 1-1 cho đội nữ Hà Nội.

Thế trận trong hiệp 2 lại tương đối cân bằng cho cả 2 đội. Đây là lúc sức mạnh của bộ đôi tiền vệ trung tâm Biện Thị Hằng và Thái Thị Thảo bên phía Hà Nội bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm và đôi bên buộc phải chấp nhận chia điểm.

Ở các trận đấu khác diễn ra trong ngày thi đấu thứ 4 của giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2020, Sơn La thua Hà Nội 2 với tỷ số 0-2, Phong Phú Hà Nam thắng TPHCM 2 bằng tỷ số 2-0, còn đương kim vô địch TPHCM 1 vượt qua Thái Nguyên đến 4-0.