1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đỗ Thị Thảo giành HCB giải điền kinh Grand Prix châu Á

(Dân trí) - Tin vui từ đội tuyển điền kinh báo về từ giải Grand Prix châu Á đang diễn ra tại Thái Lan, VĐV duy nhất của Việt Nam là Đỗ Thị Thảo đã xuất sắc giành tấm HCB ở nội dung 800m.

Đỗ Thị Thảo là VĐV được đánh giá là có đủ khả năng thay thế Trương Thanh Hằng trong tương lai. Tuy nhiên, so với đàn chị, Đỗ Thị Thảo chưa có nhiều thành tích nổi trội. VĐV người Sơn La có tấm HCĐ đầu tiên tại SEA Games 25. Tại SEA Games 26 diễn ra tại Indonesia, Đỗ Thị Thảo đã giành HCB.

Còn tại sân chơi châu lục như Grand Prix, Đỗ Thị Thảo chưa có thành tích nào. Chính vì thế, việc cô đoạt tấm HCB tại giải năm nay thực sự là một bất ngờ lớn.

Ở chung kết nội dung 800m diễn ra chiều ngày 4/5, Đỗ Thị Thảo tranh tài với 6 VĐV khác đến từ Sri Lanka, Indonesia, Kazakhstan, Uzbekistan và Nhật Bản.

Không được đánh giá cao, nhưng Đỗ Thị Thảo đã có chiến thuật đeo bám rất hợp lý và có pha nước rút đầy ngoạn mục ở vòng cuối cùng. Với thành tích 2 phút 07 giây 60, Đỗ Thị Thảo đã đoạt HCB, xếp sau VĐV người Nhật Bản Kubo Ruriko (2 phút 07 giây 41). Đây là thành tích không cao, nhưng ở giải đấu có tính cạnh tranh khốc liệt như Grand Prix, tấm HCB của Thảo cũng là rất đáng khen.

Như vậy, đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của Đỗ Thị Thảo ở Grand Prix châu Á. Đáng tiếc là tại giải này, Việt Nam chỉ cử duy nhất Đỗ Thị Thảo tham dự, nếu không có lẽ đã có thêm những tấm huy chương ở các nội dung khác.

Giải Điền kinh Grand Prix châu Á năm nay vẫn được chia thành 3 chặng. Thái Lan đã đứng ra đăng cai 2 chặng ở Bangkok ngày 4/5 và ở Chonburi ngày 8/5. Còn chặng 3 được tổ chức ở Colombo – Sri Lanka, sẽ diễn ra vào ngày 12/5. Như vậy, Đỗ Thị Thảo còn hy vọng đoạt thêm huy chương ở 2 chặng nữa. Với tấm HCB ở chặng đầu tiên, Đỗ Thị Thảo cũng đã nhận phần thưởng 2.000 USD từ BTC.

Do rút lui 2 VĐV, 1 HLV phút chót, Liên đoàn điền kinh Việt Nam chắc chắn bị phạt khoảng 3.000 USD.

An An