1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đô cử Campuchia nâng tạ hơn 30kg vẫn giành HCĐ SEA Games

An An

(Dân trí) - Dù có mức nâng tạ rất thấp nhưng nữ đô cử Campuchia vẫn giành được tấm HCĐ ở hạng cân 55kg. Đây là bất ngờ lớn nhất ở môn cử tạ trong tại SEA Games 32.

Chỉ thi đấu với mục tiêu cọ xát, mức tạ đăng ký ban đầu của Try Sopheakreach ở nội dung cử giật và cử đẩy lần lượt là 35kg và 45kg, thấp hơn rất nhiều so với 4 VĐV khác cùng thi hạng cân tới từ Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Cụ thể, các đối thủ đều đăng ký ít nhất là 77kg và 95kg ở hai nội dung. Tuy nhiên, một kịch bản khó tin đã xảy ra ở nội dung 55kg nữ, khi Try Sopheakreach dù được đánh giá là hoàn toàn không có cửa nhưng vẫn giành HCĐ.

Đô cử Campuchia nâng tạ hơn 30kg vẫn giành HCĐ SEA Games - 1
Try Sopheakreach bất ngờ giành HCĐ (ảnh L.T).

Lý do bởi đô cử Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Tiên dù có thành tích khá tốt ở nội dung cử giật với mức 85kg nhưng lại thất bại với mức 101kg trong cả 3 lần thi cử đẩy. Không hoàn thành cả 2 lần cử, vận động viên (VĐV) Việt Nam không được tính thành tích chung cuộc.

Tương tự, VĐV Poisian Yodsarn (Thái Lan) chấn thương phải bỏ cuộc ngay phần thi cử giật. Với việc 2 trong 5 VĐV bị loại, VĐV của chủ nhà Campuchia ẵm HCĐ trong sự ngỡ ngàng của chính cô và nhiều người có mặt ở nhà thi đấu môn cử tạ.

Điều đáng nói, mức tổng cử của Try Sopheakreach là 83kg, với mức cử giật là 36kg và cử đẩy là 47kg. Đây là thành tích thấp nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games. Trong khi đó, VĐV người Indonesia giành HCV với tổng cử là 186kg.