Định hình các danh hiệu quan trọng ở giải xe đạp xuyên Việt năm 2023

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ngày 29/4, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình TPHCM năm 2023 diễn ra chặng đua thứ 24, chặng áp chót, từ Mỹ Tho (Tiền Giang) đi Tây Ninh dài 131 km.

Chặng đua áp chót của giải diễn ra đầy sôi nổi, khi các tay đua của các đội mạnh như Dược Domesco Đồng Tháp, Vinama TPHCM, Đồng Nai, chủ động tấn công để tìm kiếm chiến thắng. Trong khi đó, Tập đoàn Lộc Trời khéo léo cài VĐV đi ở tốp đầu để kiềm chế tốc độ của tốp này, tạo điều kiện cho nhóm đông phía sau đeo bám.

Định hình các danh hiệu quan trọng ở giải xe đạp xuyên Việt năm 2023 - 1

Tay đua người Nga Roman Maikin thắng chặng áp chót ở Tây Ninh (Ảnh: H.Q).

Kết quả, tay đua người Nga Roman Maikin giành chiến thắng chặng, sau cú nước rút mạnh mẽ trước đích đến.

Về đích kém tốp đầu 1 phút 39 giây, Petr Rikunov (người Nga, thuộc đội Tập đoàn Lộc Trời) bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng danh giá dành cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất. Tay đua này cũng cầm chắc danh hiệu áo xanh - vua nước rút, khi anh tạo khoảng cách lên tới 64 điểm so với tay đua xếp nhì Nguyễn Văn Bình.

Nguyễn Thắng của đội Vinama TPHCM tiếp tục bảo vệ được danh hiệu áo cam - vận động viên ấn tượng cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, Phạm Lê Xuân Lộc (18 tuổi) đang giữ áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.

Các danh hiệu này nhiều khả năng sẽ được giữ cho đến hết giải. Các tay đua sẽ tranh tài chặng cuối từ Tây Ninh về trước Hội trường Thống Nhất (TPHCM), đúng vào buổi trưa 30/4.